Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 bị can liên quan vụ án khủng bố

30/11/2023 13:24 GMT+7

Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 bị can liên quan đến vụ án khủng bố tấn công trụ sở hai xã ở H.Cư Kuin (Đắk Lắk).

Ngày 30.11, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 bị can liên quan đến vụ tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) vào giữa tháng 6.2023.

Các bị can truy nã gồm: Y Quynh Bdap (31 tuổi, trú H.Krông Ana), Y Chik Niê (55 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk), Y Mut Mlô (63 tuổi, trú H.Krông Búk, Đắk Lắk); Y Bút Êban (38 tuổi), Y Niên Êya (45 tuổi) và Y Chanh Byă (39 tuổi, cùng trú H.Cư Jút, Đắk Nông).

Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 bị can liên quan vụ án khủng bố  - Ảnh 1.

Các quyết định truy nã đối với 6 bị can liên quan vụ án khủng bố

CACC

Hồi tháng 8.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 bị can trên về tội khủng bố. Hiện công an xác định các bị can đều không có mặt tại địa phương.

Theo cơ quan công an, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã trên đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Truy nã đặc biệt 6 bị can liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 11.6, một nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) gây nhiều thiệt hại, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân tử vong.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hơn 90 bị can liên quan về các tội: "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "không tố giác tội phạm", "che giấu tội phạm", "tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Xem nhanh 20h: Thông tin cập nhật vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.