Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Kêu gọi người liên quan ra đầu thú

23/06/2023 16:50 GMT+7

Liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Đắk Lắk có thư kêu gọi, vận động, giúp đỡ người có hành vi liên quan trong vụ việc tấn công trụ sở xã tại H.Cư Kuin ra tự thú, đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.

Liên quan vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk), ngày 23.6, liên ngành Công an, Viện KSND, TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết các cơ quan này vừa có thư kêu gọi nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia vận động, giúp đỡ người có hành vi liên quan trong vụ việc trên ra tự thú, đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Kêu gọi người liên quan ra đầu thú

Thư kêu gọi của liên ngành gồm: Công an, Viện KSND, TAND tỉnh Đắk Lắk, nêu rõ: đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nghiêm trị đối với những người phạm tội ngoan cố, chống đối, nhưng cũng thật sự nhân đạo, khoan hồng đối với người phạm tội ra tự thú, đầu thú, ăn năn hối cải… 

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Kêu gọi người liên quan ra đầu thú  - Ảnh 1.

Trụ sở xã Ea Tiêu, nơi xảy ra vụ việc ngày 11.6, hiện đã hoạt động trở lại bình thường

TRUNG CHUYÊN

Thực hiện chính sách khoan hồng đối với người phạm tội đầu thú được quy định tại điều 3; khoản 1, điều 51 bộ luật Hình sự: Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Tùy từng trường hợp cụ thể theo chính sách hình sự có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn, giảm nhẹ hình phạt, hoãn chấp hành án, giảm án, tha tù trước thời hạn, đặc xá...

Xem nhanh 20h ngày 23.6: Cập nhật vụ khủng bố ở Đắk Lắk | Người thoát nạn trong vụ nổ tàu lặn Titan

Đây là cơ hội tốt để những người có hành vi vi phạm pháp luật có cơ hội khắc phục lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội. Ngược lại, nếu tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Liên ngành Công an, Viện KSND, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động nhân dân trong toàn tỉnh tích cực phát hiện, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Người tự thú, đầu thú; người phát hiện, tố giác tội phạm và người có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tự nguyện giao nộp có thể trực tiếp đến trình diện, gọi điện thoại, thông qua người thân liên hệ với cơ quan công an nơi cư trú hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, để được hướng dẫn làm thủ tục.

Khởi tố 84 người liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 11.6, một nhóm người đã dùng súng, bom xăng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến 2 lãnh đạo xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và 3 người dân tử vong. 

Liên quan đến vụ việc này, đến nay, có 84 đối tượng bị khởi tố. Công an đã thu giữ 23 khẩu súng các loại... để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.