Cứu sống 5 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng

23/04/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Chiều 23.4, đại úy Quách Tiến Lực, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Đak Blô (Đak Glei, Kon Tum) cho biết sau ba ngày điều trị, sức khỏe của ba bệnh nhân ngộ độc nấm rừng ở xã Đak Blô đã bình phục.

(TNO) Chiều 23.4, đại úy Quách Tiến Lực, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Đak Blô (Đak Glei, Kon Tum) cho biết sau ba ngày điều trị, sức khỏe của ba bệnh nhân ngộ độc nấm rừng ở xã Đak Blô đã bình phục.

Trước đó, ngày 20.4 các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô trong khi tuần tra tại khu vực giáp ranh với địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Đak Nhoong đã phát hiện năm công nhân khai thác nhựa thông của Công ty Duy Tiến (trụ sở tại 319 đường Hùng Vương, thị trấn Đak Tô, Đak Tô) bị ngộ độc nấm rừng đang trong tình trạng nguy kịch.

Các cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra đã sơ cứu, cho uống thuốc... cứu tỉnh được hai nạn nhân; ba nạn nhân còn lại bị ngộ độc quá nặng, thần kinh tê liệt, do đó tổ tuần tra dùng xe máy đưa về cấp cứu tại Trạm xá Quân dân y của đồn.

Sau ba ngày điều trị, ba nạn nhân gồm Bế Văn Cường (49 tuổi), Sái Văn Huấn (42 tuổi) và Vi Văn Thành (34 tuổi) đã hồi phục sức khỏe, trở về nơi làm việc.

Quốc Anh

>> Ăn nấm độc, 6 người trong gia đình tử vong
>> Ăn nhầm nấm độc, hai người thiệt mạng
>> Ăn nấm độc, 6 người nhập viện
>> Nấm độc: Dễ nhầm, khó cứu
>> Các loại nấm độc
>> Ăn phải nấm độc, 3 học sinh tử vong
>> Mùa mưa, coi chừng nấm độc!
>> 4 người chết vì ăn nấm độc
>> Ba người chết do ăn phải nấm độc
>> Phân biệt nấm ăn và nấm độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.