Cựu Ngoại trưởng Mỹ được bổ nhiệm làm giám đốc công ty viễn thông ở Ukraine

15/11/2023 12:00 GMT+7

Công ty dịch vụ viễn thông đa quốc gia Veon đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hội đồng quản trị của công ty con Kyivstar ở Ukraine.

Bloomberg trích dẫn tuyên bố ngày 14.11 của Veon cho biết ông Pompeo sẽ tham gia hội đồng quản trị của Kyivstar với tư cách giám đốc độc lập không có quyền điều hành, để "phản ánh cam kết của Veon với Ukraine". Kyivstar là nhà khai thác di động lớn nhất Ukraine.

Ông Pompeo, người từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và ngoại trưởng của Mỹ thời cựu Tổng thống Donald Trump, hiện làm việc cho công ty tư vấn tài chính Impact Investments. Việc bổ nhiệm ông Pompeo tại Kyivstar diễn ra trong bối cảnh Veon đang nỗ lực khôi phục những gì mà họ gọi là "quyền doanh nghiệp" ở Kyivstar.

Cựu ngoại trưởng Mỹ được bổ nhiệm làm giám đốc công ty viễn thông ở Ukraine - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

AFP

Cơ quan an ninh Ukraine hồi tháng 10 cho biết ba doanh nhân Nga bị trừng phạt vẫn có quyền đối với 20 công ty bị tòa án địa phương ra lệnh tịch thu, trong lúc họ đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự. Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman nằm trong số những doanh nhân mà cơ quan an ninh Ukraine nêu tên.

Công ty đầu tư LetterOne do ông Fridman thành lập sở hữu khoảng 48% cổ phần tại Veon, doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Lan. Ông Fridman đã rút khỏi hội đồng quản trị của cả hai công ty này sau khi lệnh trừng phạt được áp dụng.

Rạn nứt ngày càng gia tăng giữa tình báo phương Tây và Ukraine

Veon trước đây từng cho biết không có cá nhân nào được đề cập trong vụ tịch thu các công ty ở Ukraine sở hữu cổ phần trong công ty này hoặc công ty con Kyivstar. Vào tháng 10, họ cho biết việc thay đổi quyền sở hữu đối với Kyivstar hiện không được phép.

Ông Pompeo hồi tháng 4 tuyên bố ông sẽ không chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.