Ukraine nói Nga sẽ phải trả giá đắt vì thành phố 'cửa ngõ' miền đông

15/11/2023 11:02 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bảo vệ thành phố 'cửa ngõ' Avdiivka ở miền đông là trọng tâm trong kế hoạch chiến đấu của Kyiv, giữa lúc các cuộc giao tranh đang diễn ra dữ dội tại đây.

Lực lượng Nga đã nhắm vào thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine từ giữa tháng 10 và các quan chức của thành phố, nơi có dân số 32.000 người trước chiến sự, cho biết không một tòa nhà nào tại đây còn nguyên vẹn, theo Reuters.

Trong video được đăng tải đêm 14.11, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công "rất dữ dội" ở Donetsk, bao gồm Avdiivka.

Ukraine nói Nga sẽ phải trả giá đắt vì thành phố ‘cửa ngõ’ miền đông

"Nga đã mất người và thiết bị gần Avdiivka nhanh hơn và nhiều hơn so với (tổn thất) gần Bakhmut", ông Zelensky nói. Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Bakhmut, một đô thị quan trọng khác ở Donetsk, hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

"Chống chọi trước áp lực là chuyện vô cùng khó khăn... Lực lượng Nga bị đánh bại càng nhiều gần Avdiivka, tình hình chung sẽ càng tồi tệ đối với họ và diễn biến của cuộc chiến này", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ukraine nói Nga sẽ phải trả giá đắt vì thành phố 'cửa ngõ' miền đông - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đi qua một chiếc xe bốc cháy vì trúng UAV cảm tử ở gần Avdiivka hôm 8.11

REUTERS

Các báo cáo chính thức của Nga về giao tranh ở miền đông Ukraine không đề cập đến Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công xung quanh các ngôi làng gần Bakhmut mà Ukraine chiếm lại kể từ tháng 5.

Bakhmut cách Avdiivka khoảng 50 km về phía bắc, trong khi Avdiivka cách thành phố Donetsk (thủ phủ tỉnh cùng tên) chỉ 20 km về phía tây. Do đó, Avdiivka được xem là "cửa ngõ" nếu Ukraine muốn giành lại các khu vực chính ở miền đông đất nước, bao gồm thành phố Donetsk nơi Nga đang kiểm soát.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv đã thiết lập được vị trí trên bờ đông Dnipro, tại tỉnh Kherson ở phía nam, có khả năng mở ra một đường tấn công mới hướng tới bán đảo Crimea.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức: EU không thể cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine

Quân đội Nga đã rời bỏ bờ tây con sông một năm trước và kiểm soát các vị trí ở phía đông, nơi họ thường xuyên pháo kích vào các thị trấn và làng mạc đối diện.

"Bất chấp mọi khó khăn, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã giành được chỗ đứng ở tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro", ông Yermak cho biết trong bài phát biểu trước Viện Hudson (tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách ở Mỹ). Bài phát biểu được đăng trên website Văn phòng tổng thống Ukraine.

"Từng bước một, họ (quân đội Ukraine) đang phi quân sự hóa Crimea... Chúng tôi đã đi được 70% quãng đường. Và chiến dịch phản công của chúng tôi đang tiến triển", ông Yermak đề cập đến bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Quân đội Nga tuần trước cho biết lực lượng của họ đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine trong việc thiết lập vị trí ở bờ đông sông Dnipro và các cù lao lân cận, khiến khoảng 500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Nga không xuất khẩu UAV Lancet

Theo tường thuật của hãng thông tấn TASS ngày 15.11, một quan chức hàng đầu về xuất khẩu vũ khí của Nga cho biết nước này đang không xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) Lancet do nhu cầu trong nước cao.

Lancet, loại UAV cảm tử (kamikaze) nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, có chi phí sản xuất rẻ và đã được chứng minh là có khả năng phá hủy thiết bị quân sự giá trị mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, gây thêm khó khăn cho chiến dịch phản công của Kyiv.

Israel bán hệ thống phòng không mạnh cho thành viên NATO giáp Nga

Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đã nhận thấy "sự quan tâm gia tăng" ở nước ngoài đối với các loại UAV cảm tử do Nga sản xuất, bao gồm Lancet, theo người đứng đầu công ty này Alexander Mikheyev.

"(Loại UAV này) đã chứng tỏ tính ưu việt của nó trong thực chiến", TASS dẫn lời ông Mikheyev. Theo ông, "Lancet cũng đang nhận được nhiều sự chú ý ở thị trường nước ngoài, nhưng nó không được bán ra nước ngoài vì nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga rất cao", và hiện chưa có giấy phép xuất khẩu.

Lancet được sản xuất bởi ZALA Aero Group, công ty con của tập đoàn vũ khí khổng lồ Kalashnikov Concern tại Nga. Loại UAV này có tầm bay hơn 40 km. Vào tháng 5, Kalashnikov cho biết họ sẽ tăng sản lượng UAV này "gấp vài lần trong năm nay" nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Lancet đã làm hư hại hoặc phá hủy xe tăng Leopard 2 và pháo tự hành Caesar mà phương Tây cung cấp cho Ukraine dọc theo tiền tuyến.

Trong một bài viết gần đây trên tờ The Economist, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhnyi cho biết Nga sử dụng máy bay không người lái "khá rộng rãi và hiệu quả", và việc chống lại chúng "khá khó khăn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.