Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ gửi F-16 cho Ukraine

04/04/2023 09:09 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Ukraine hôm 3.4, cho biết ông sẽ vận động Washington cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Kyiv.

N

Cựu ngoại trưởng Mỹ ủng hộ gửi F-16 cho Ukraine - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

REUTERS

Phát biểu trước các nhà lập pháp, quan chức chính phủ, đại diện quân đội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và sinh viên tại Kyiv, ông Pompeo nói rằng việc hỗ trợ Ukraine về quân sự phục vụ các lợi ích tốt nhất của Washington, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Ukraine hay không, ông Pompeo trả lời: "Có. Cùng với việc huấn luyện, các phần mềm và tất cả những thứ cần thiết để thực sự bảo vệ và phòng thủ lãnh thổ của chính quý vị".

Phát biểu của ông Pompeo xuất hiện trong bối cảnh giới chức Mỹ vẫn đang thảo luận về việc nên hỗ trợ thêm bao nhiêu cho Ukraine. Washington đã cung cấp cho Kyiv vũ khí và viện trợ quân sự khác với tổng giá trị khoảng 30 tỉ USD, kể từ khi bắt đầu Nga phát động cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi tháng 2.2022.

Phi công Ukraine cảnh báo không quân Nga tổ chức giăng bẫy, kêu gọi viện trợ F-16

Ông Pompeo, người từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trước khi trở thành ngoại trưởng trong chính quyền Donald Trump, cho rằng không nên đánh giá thấp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo cựu quan chức Mỹ, ông Putin chỉ công nhận "một điều và đó là quyền lực đi kèm quyết tâm nhất quán".

Ông Pompeo nhận định việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới là điều cần thiết để ngăn chặn chiến tranh lớn trên bộ ở châu Âu. "Phải có một loạt các thỏa thuận để làm rõ rằng ông Vladimir Putin sẽ không thể làm điều đó một lần nữa", cựu ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Pompeo cho biết ông đã tới Ukraine cùng một phái đoàn gồm các doanh nhân Mỹ và đại diện của một số tổ chức nhân đạo. Ông đã đến thăm một bệnh viện quân y và cũng gặp các quan chức chính phủ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, đài CNN Brasil ngày 3.4 tiết lộ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã cử cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của mình đến Nga để thảo luận với ông Putin về khả năng tiến hành hòa đàm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Sẽ là phóng đại khi nói các cánh cửa (cho đàm phán hòa bình) đang mở, nhưng nói chúng đã hoàn toàn đóng lại là không đúng", đặc phái viên Celso Amorim nói với CNN Brasil trong một cuộc phỏng vấn.

Có gì trong chiến lược đối ngoại mới Tổng thống Putin vừa công bố?

Ông Amorim, người từng là ngoại trưởng Brazil từ năm 2003 đến 2010, cho biết ông đã gặp Tổng thống Putin trong một tiếng đồng hồ tại Điện Kremlin vào ngày 30.3, trong chuyến đi không được công bố.

Hai quan chức chính phủ nói với Reuters rằng ông Amorim đã ghé qua Paris trên đường trở về Brazil, nhưng họ không cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động của ông ở đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.