Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie bị kết án tù chung thân vì tội hối lộ

Văn Trình
Văn Trình
23/02/2024 13:04 GMT+7

Theo các kênh truyền thông ở Trung Quốc, cựu HLV trưởng đội tuyển nước này - Li Tie đã bị kết án tù chung thân vào ngày 22.2 vì tội hối lộ.

Vào tháng 1.2024, bóng đá Trung Quốc đã có phen chấn động khi kênh truyền hình CCTV tung 4 tập phim tài liệu về chống tham nhũng trong bóng đá. Trong đó, gần 20 quan chức bóng đá cấp cao của Trung Quốc đã thú nhận tội trạng cùng cách thức hối lộ, tham nhũng. Nổi bật nhất trong đó là ông Du Zhaocai - cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) - Chen Xuyuan và HLV Li Tie.

Theo tờ Ran Xiongfei, ông Du Zhaocai và Chen Xuyuan dính vào nhiều vụ tham nhũng với số tiền lên đến 80 triệu nhân dân tệ (hơn 273 tỉ đồng). Ngoài ra, việc bổ nhiệm những chức vụ không cần thiết đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cả 2 đều tỏ ra hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm nên mức án sơ thẩm đưa ra cho ông Du Zhaocai và Chen Xuyuan lần lượt là 13 năm và 15 năm.

Cựu HLV đội tuyển bóng đá Trung Quốc bị truy tố đưa và nhận hối lộ

Tờ Sohu chỉ trích ông Chen Xuyuan: “Ông ta sinh tháng 7.1956 tức năm nay đã 67 tuổi và bị kết án 15 năm tù. Theo tính toán, Chen Xuyuan sẽ ngồi tù đến năm 82 tuổi. Nó chẳng khác gì là một án chung thân. Ông Chen Xuyuan thở dài khi bị tuyên án nhưng đó là cái giá phải trả cho việc tham ô nhiều như vậy. Trước khi trở thành Chủ tịch CFA, ông Chen Xuyuan từng là người đứng đầu của nhiều cơ quan quyền lực, loại tiền gì mà ông chưa từng thấy? Hành động xấu hổ và làm ảnh hưởng đến nền bóng đá nước nhà”.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie bị kết án tù chung thân vì tội hối lộ- Ảnh 1.

Ông Chen Xuyuan phải ngồi tù đến năm 82 tuổi

CF

Trong khi đó, tờ Ran Xiongfei mô tả về ông Du Zhaocai: “Mức án mà Du Zhaocai nhận ngắn hơn Chen Xuyuan nhưng tội của anh ta không nhẹ hơn. Ông Du Zhaocai đã thẳng thừng nói ra sự thật về tội ác của mình và dùng từ "gây sốc" trước phiên tòa. Bạn có thể tưởng tượng tội ác của anh ta nghiêm trọng đến mức nào. Thậm chí, Du Zhaocai còn tiết lộ rằng ông đã dính líu đến nhiều vụ tham nhũng và tạo điều kiện cho những hình thức thể thao bất hợp pháp ở Trung Quốc được diễn ra. Những lời nói của Du Zhaocai thực sự rất kinh tởm”.

Tuy nhiên, HLV Li Tie mới là người chịu mức án nặng nhất. Nhà cầm quân 46 tuổi bị kết án tù chung thân vì đã hối lộ hơn 400.000 USD (gần 10 tỉ đồng) để được làm HLV đội tuyển Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2021. Ngoài ra, ông Li Tie cũng tiết lộ việc hai đội mà ông từng huấn luyện là Hebei China Fortune, Wuhan Zall được thăng hạng lên Chinese Super League là nhờ dàn xếp tỉ số.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie bị kết án tù chung thân vì tội hối lộ- Ảnh 2.

HLV Li Tie phải ngồi tù chung thân vì tội hối lộ

AFP

Ông Li Tie đã bị sốc và đổ gục sau khi nghe tòa tuyên án. Sau khi tỉnh dậy, cựu HLV sinh năm 1977 cũng phản ứng quyết liệt với những quyết định trên. Ông Li Tie đã làm đơn kháng cáo và thậm chí lật ngược toàn bộ lời khai trước đó nhằm cứu vãn tình hình.

“Li Tie đang không chấp nhận sự thật và cho rằng bản thân bị kết án một cách oan uổng. Ông Li Tie cũng rút lại lời khai, khiến cơ quan công an và cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật phải điều tra, thu thập chứng cứ lại. Nếu lời thú tội của Li Tie liên quan đến Chen Xuyuan và Du Zhaocai, bản án của hai người này có thể được thay đổi. Cựu HLV của đội tuyển Trung Quốc khẳng định mình chỉ là một nhân vật thế thân cho những sai phạm nghiêm trọng đã qua”, tờ Ran Xiongfei viết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.