David Beckham sung sướng, Messi đang giúp Inter Miami đạt doanh thu ‘khủng’ 200 triệu USD

Giang Lao
Giang Lao
23/02/2024 10:12 GMT+7

Messi khởi đầu mùa giải MLS cùng Inter Miami với chiến thắng 2-0 trước Real Salt Lake ngày 22.2. Điều này đang tạo sức hút cực lớn, giúp đội bóng của cựu danh thủ David Beckham sẽ đạt doanh thu 'khủng' lên đến 200 triệu USD.

Theo nhà báo Joe Pompliano, chuyên gia phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh thể thao tại Mỹ: "Với tầm ảnh hưởng cực lớn của Messi và tiếp tục được củng cố trong mùa giải thứ 2. CLB Inter Miami hiện kỳ vọng sẽ đạt doanh thu hơn 200 triệu USD trong năm 2024. Đây là con số cực kỳ lớn với một CLB bóng đá tại Mỹ. Nếu đạt được, đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu sẽ lập kỷ lục mọi thời đại ở giải MLS, khi trở thành đội bóng đầu tiên đạt doanh thu từ 200 triệu USD trở lên trong 1 năm thi đấu".

David Beckham sung sướng, Messi đang giúp Inter Miami đạt doanh thu ‘khủng’ 200 triệu USD- Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham (trái) và diễn viên nổi tiếng Will Smith rạng rỡ trong ngày mở màn mùa giải MLS

MLS

"Sự thành công của Inter Miami cũng giúp những CLB khác ở giải MLS hưởng lợi. Con số doanh thu kỳ vọng 200 triệu USD của Inter Miami trong năm 2024 tưởng chừng là sự điên rồ. Nhưng nó hoàn toàn có thể đạt được", Joe Pompliano bày tỏ.

Cũng theo ông Joe Pompliano, dựa trên các dữ liệu định giá từ tạp chí Forbes (Mỹ): "Trong năm 2022, Inter Miami đạt doanh thu khoảng 56 triệu USD. Nhưng từ năm 2023, sau khi có mặt Messi đã tạo bước nhảy vọt. Messi giúp Inter Miami từ đội bóng được định giá khoảng 600 triệu USD, đã bước vào "nhóm CLB 1 tỉ USD" với giá trị lên đến 1,03 tỉ USD (tăng 72%) từ đầu năm 2024.

Doanh thu trong năm 2023 của Inter Miami là 127 triệu USD. Chỉ riêng những con số này đã giúp Inter Miami (mới được thành lập 6 năm), hiện có giá trị hơn các CLB giàu truyền thống tại giải Ngoại hạng Anh như West Ham, Everton, Newcastle và Aston Villa".

"Trong năm 2024, đội bóng của ông David Beckham tiếp tục có những bước tiến lớn về mặt thương mại, như có đối tác quảng cáo trên áo đấu mới với giá trị cao hơn. Inter Miami gần đây cũng đã ký thỏa thuận quyền đặt tên sân vận động với ngân hàng JP Morgan Chase. Inter Miami cũng là CLB đầu tiên có chuyến du đấu nước ngoài trước mùa giải mới, cụ thể là tại châu Á, thu về một khoản kinh phí không nhỏ.

Trên hết, sức hút của Messi vẫn cực kỳ lớn, giúp đội bóng này tiếp tục gia tăng doanh thu bán vé, doanh thu ngày thi đấu, tài trợ, doanh thu bán hàng bao gồm trang phục thi đấu, số lượng đăng ký xem mùa giải MLS Season Pass trên kênh Apple TV…", ông Joe Pompliano chia sẻ.

David Beckham sung sướng, Messi đang giúp Inter Miami đạt doanh thu ‘khủng’ 200 triệu USD- Ảnh 2.

Messi (áo hồng) đã có 1 kiến tạo thành bàn ở mùa giải MLS 2024

MLS

David Beckham sung sướng, Messi đang giúp Inter Miami đạt doanh thu ‘khủng’ 200 triệu USD- Ảnh 3.

Danh thủ người Argentina (phải) tiếp tục đưa Inter Miami lên một tầm cao mới

CLB Inter Miami

"Sự tăng trưởng này là không hề nhỏ đối với Inter Miami và cả giải MLS. Vì vậy, sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra vào năm thứ 2 của Messi với bóng đá Mỹ. Theo nhiều dự báo, Inter Miami có đủ mọi yếu tố để đạt con số doanh thu "khủng" đến 200 triệu USD trong năm 2024. Inter Miami hiện cũng là một trong 20 CLB bóng đá có giá trị cao nhất thế giới", ông Joe Pompliano nhấn mạnh.

Đi đôi với sự thăng tiến của Inter Miami, cá nhân Messi cũng được hưởng lợi về thu nhập, khi danh thủ người Argentina đang nhận mỗi năm khoảng 20 triệu USD từ CLB. Anh cũng có đặc quyền với tùy chọn mua cổ phần trong CLB, được chia sẻ doanh thu từ người đăng ký mới xem mùa giải MLS trên kênh Apple TV, và được chia sẻ lợi nhuận từ hãng trang phục dựa trên doanh số bán áo đấu…

Một cuộc thăm dò mới đây của trang SSRS cho thấy Messi là VĐV được yêu thích và nổi tiếng nhất tại nước Mỹ, vượt qua cả những tên tuổi lừng lẫy của thể thao Mỹ như Michael Jordan, LeBron James, Tom Brady, Tiger Woods hay Kobe Bryant...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.