CCTV: Triều Tiên lần đầu mở cửa cho khách nước ngoài sau đại dịch Covid-19

26/09/2023 08:23 GMT+7

CHDCND Triều Tiên được cho là đã cho phép người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên từ khi đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin rằng chính quyền Triều Tiên thông báo cho phép người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 25.9. CCTV cho hay theo quy định mới, người nước ngoài nhập cảnh sẽ phải cách ly 2 ngày.

CCTV: Triều Tiên lần đầu mở cửa cho khách nước ngoài sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân tại ga tàu ở Bình Nhưỡng ngày 20.9

AFP

Phía Triều Tiên chưa thông tin gì về động thái mở cửa này. Một hãng du lịch Trung Quốc chuyên đưa khách sang Triều Tiên thông báo với người theo dõi trên mạng xã hội WeChat rằng các tour sang Triều Tiên hiện chưa được nối lại. "Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi", Dandong Strait National Tours thông báo, theo AFP. 

Du lịch được cho là ngành kinh tế quan trọng, giúp mang về ngoại tệ cho nền kinh tế Triều Tiên. Lệnh đóng cửa biên giới đã ảnh hưởng đến việc giao thương của nước này. Bloomberg dẫn ước tính của Ngân hàng Hàn Quốc tại Seoul cho biết lệnh đóng cửa biên giới đã khiến kinh tế Triều Tiên bị thu hẹp so với khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền hơn 10 năm trước.

Nước này đã dần mở cửa biên giới khi cho phép các phái đoàn từ Trung Quốc và Nga đến hồi tháng 7 và cho phép người Triều Tiên ở nước ngoài quay về nước từ tháng 8, theo Yonhap.

Mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng dẫn đầu phái đoàn quan chức cấp cao thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Triều Tiên cũng đã cử vận động viên sang Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự đại hội thể thao châu Á ASIAD 19.

Hãng Fitch Solutions ước tính kinh tế Triều Tiên đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm suy giảm dù vẫn còn những yếu tố dễ biến đổi.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem oanh tạc cơ chiến lược, tên lửa bội siêu thanh Nga

Triều Tiên đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 không lâu sau khi Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc. Triều Tiên thông báo ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 5.2022. Nước này không xác nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà chỉ thống kê số người có triệu chứng sốt. Vào lúc đỉnh điểm, Triều Tiên ghi nhận 392.920 ca một ngày. Đến tháng 8.2022, Triều Tiên tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch chống dịch và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng chống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.