Lãnh đạo Triều Tiên cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc

24/09/2023 08:04 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh trong một bức thư gửi cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 24.9 cho biết bức thư này là lời hồi đáp của ông Kim sau khi ông Tập gửi điện chúc mừng quốc khánh Triều Tiên hồi đầu tháng này. Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác ở cấp độ làm việc giữa hai nước.

"Tôi tin rằng… mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên - Trung Quốc sẽ phát triển vững chắc phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và mong muốn của nhân dân hai nước trong tương lai", ông Kim cho biết trong bức thư được gửi hôm 21.9, theo KCNA.

Lãnh đạo Triều Tiên cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Kim và ông Tập tại Bình Nhưỡng năm 2019

KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa có chuyến thăm Nga kéo dài hơn một tuần, trong đó ông Kim đã gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như đi thăm các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga ở vùng Viễn Đông.

KCNA hôm 22.9 đưa tin ông Kim đã tổ chức họp bộ chính trị để trao đổi về kết quả chuyến thăm Nga cũng như vạch ra kế hoạch để tiếp tục phát triển quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận quà UAV, áo chống đạn trước khi rời Nga

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã gặp ông Tập tại thành phố Hàng Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc) hôm 23.9, bên lề Đại hội thể thao châu Á (ASIAD). Yonhap dẫn lời một quan chức của Seoul cho biết trong cuộc gặp, ông Tập nói rằng ông sẽ nghiêm túc xem xét việc sang thăm Hàn Quốc.

Lần cuối cùng ông Tập đến Hàn Quốc là vào năm 2014. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Yoon Suk Yeol đã gửi lời mời tới ông Tập khi họ gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 năm ngoái.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin cho biết, trong cuộc gặp với Thủ tướng Han, ông Tập cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hòa giải liên Triều và cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, sau khi ông Han đề nghị Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.