Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách

27/11/2023 07:33 GMT+7

Là chợ đầu mối sỉ hàng hóa lớn của TP.HCM, chợ Bình Tây ở quận 6 rơi vào cảnh vắng bóng người mua, nhiều sạp hàng đóng cửa, tiểu thương ngán ngẩm chờ khách mua hàng.

Không riêng gì các chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Bến Thành, chợ Tân Mỹ rơi vào cảnh ế ẩm, đìu hiu. Mà ngay cả chợ Bình Tây ở quận 6, nơi được coi là chợ sỉ hàng hóa lớn của TP.HCM cũng rơi vào cảnh vắng bóng người mua, nhiều sạp hàng đóng cửa.

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ ở TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách  - Ảnh 1.

Nhiều sạp hàng đóng cửa tại chợ Bình Tây

CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ ở TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách

Ngáp ngắn rồi lại tới ngáp dài, tiểu thương ngao ngán mong chờ khách mua hàng. Một vài người khác thì lại ngồi thẫn thờ nhìn dòng người lướt qua. Và đa phần là các tiểu thương sẽ nghĩ ra đủ cách để “giết thời gian” như: ngồi chơi, bấm điện thoại hay “tám” chuyện với nhau.

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ ở TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách  - Ảnh 2.

Một vài tiểu thương ngồi thẫn thờ nhìn dòng người lướt qua

CHIÊU NGÔ

Kinh doanh tại chợ Bình Tây đã hàng chục năm qua, bà Trần Thị Thanh Dung ngán ngẩm khi chứng kiến tình cảnh nhiều người bỏ sạp hàng vì buôn bán ế ẩm. Với bà Dung, chỉ còn cách bán hàng trên mạng hoặc bỏ sỉ cho các mối quen để có thể bám trụ lại.

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ ở TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách  - Ảnh 3.

Không khí ảm đạm dịp cuối năm tại chợ Bình Tây

CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH

Bà Ứng Thị Liên, một tiểu thương bán bánh kẹo, mứt Tết lâu năm tại chợ cho biết, sức mua giảm so với các năm, đa phần là bà bán sỉ cho khách quen. Lượng khách du lịch tuy có ghé thăm nhưng mua rất ít.

Cuối năm nặng trĩu tại chợ sỉ ở TP.HCM: Tiểu thương ‘ngáp dài’, thẫn thờ chờ khách  - Ảnh 4.

Bà Ứng Thị Liên, một tiểu thương bán bánh kẹo, mứt Tết tại chợ cho biết, sức mua giảm so với các năm

CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH

Tiểu thương đóng cửa, rao bán sạp: Nhiều chợ ở TP.HCM 'vắng như chùa Bà Đanh'

Trao đổi cùng phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện ban quản lý chợ Bình Tây cho biết, số lượng sạp kinh doanh dao động hàng tháng từ 1.600 - 1.700 sạp, tạm ngừng kinh doanh trên 300 sạp. Với tình hình kinh doanh không mấy khá khẩm, phía ban quản lý cũng đã có những giải pháp hỗ trợ cho các tiểu thương như tổ chức, khuyến khích tiểu thương tham gia tháng khuyến mại, phiên chợ hàng Việt để tăng sức mua cũng như quảng bá sản phẩm. Đồng thời, để bắt kịp xu thế, các tiểu thương đều được hỗ trợ trong công tác chuyển đổi số, kết hợp bán hàng trực tuyến để nâng cao thu nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.