Công nhân khai thác than Serbia phát hiện tàu La Mã cổ

04/08/2023 20:37 GMT+7

Các nhà khảo cổ ở Serbia đang cẩn thận phủi cát và đất khỏi đống gỗ của một con tàu La Mã được những người thợ mỏ phát hiện trong một mỏ than lộ thiên rộng lớn.

Sau khi một máy xúc tại mỏ Drmno phát hiện ra một số gỗ, các chuyên gia từ khu vực từng là vùng định cư của người La Mã gần đó có tên là Viminacium đã cố gắng bảo quản xác con tàu cổ. Đây là phát hiện thứ hai như vậy trong khu vực kể từ năm 2020.

Công nhân khai thác than Serbia phát hiện ra con tàu La Mã - Ảnh 1.

Xác con tàu cổ thời La Mã

REUTERS

Con tàu có lẽ là một phần của hạm đội phục vụ một thành phố La Mã rộng lớn và phát triển với 45.000 dân, nơi có trường đua ngựa, công sự, cung điện, đền thờ, giảng đường, cống dẫn nước, nhà tắm và xưởng.

Nhà khảo cổ học hàng đầu Miomir Korac cho biết những phát hiện trước đây cho thấy con tàu có thể xuất hiện từ thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 sau Công nguyên khi Viminacium là thủ phủ của tỉnh Moesia Superior của La Mã và có một cảng gần một nhánh của sông Danube.

Công nhân khai thác than Serbia phát hiện ra con tàu La Mã - Ảnh 2.

Các nhà khảo cổ cố gắng giữ phần gỗ còn lại của con tàu cổ

REUTERS

"Chúng tôi có thể cho rằng con tàu này là của người La Mã nhưng không chắc chắn về độ tuổi chính xác của nó", Korac nói với Reuters tại địa điểm đầy bụi trên một hố than rộng lớn.

Đầu tiên, gỗ được phun nước và giữ dưới một tấm bạt để tránh bị mục nát trong cái nóng mùa hè, Korac cho biết thêm.

Các nhà khảo cổ tin rằng hai con tàu và ba chiếc thuyền nhỏ được phát hiện cho đến nay trong khu vực đã bị chìm hoặc bị bỏ lại ở bờ sông.

Tất cả sẽ được trưng bày cùng những phát hiện mới nhất với hàng ngàn đồ tạo tác được khai quật từ Viminacium gần thị trấn Kostolac, cách Belgrade 70 km về phía đông.

Mladen Jovicic, thành viên của nhóm khai quật con tàu cổ mới được phát hiện, cho biết việc di chuyển thân tàu dài 13 mét mà không làm vỡ nó sẽ rất khó khăn.

"Những người bạn kỹ sư của chúng tôi sẽ chuẩn bị một cấu trúc đặc biệt sẽ nâng con tàu lên bằng cần cẩu, sau đó toàn bộ quá trình bảo tồn được thiết lập", Jovicic nói.

Công nhân khai thác than Serbia phát hiện ra con tàu La Mã - Ảnh 3.

Toàn cảnh mỏ than ở Serbia

REUTERS

Các cuộc khai quật Viminacium đã diễn ra từ năm 1882, nhưng các nhà khảo cổ học ước tính mới chỉ khám phá được 5% diện tích mà họ cho là rộng đến 450 ha - lớn hơn cả Công viên Trung tâm của New York - và điều bất thường là mọi thứ không bị chôn vùi dưới một thành phố hiện đại.

Những khám phá về La Mã cổ đại cho đến nay bao gồm gạch vàng, tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích, tranh khảm, bích họa, vũ khí và xương của ba con voi ma mút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.