Cảnh sát Ý xác định được kẻ khắc bậy lên Đấu trường La Mã

30/06/2023 11:11 GMT+7

Bộ trưởng Văn hóa Ý cho biết, vị khách mà tuần này được cho là đã khắc chữ "Ivan+Hayley 23" trên bức tường gạch của một trong những tòa nhà quý giá nhất thế giới - Đấu trường La Mã - đã được xác định danh tính.

Vị khách gây chấn động khắp thế giới khi được quay phim cảnh anh ta đang khắc tên mình lên bức tường của Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi ở Rome và cười toe toét khi nhận ra mình được ghi hình.

Sau một loạt người Mỹ phá hoại các di sản của Ý vào năm ngoái, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng lần này, kẻ tình nghi không đến từ Mỹ mà từ Vương quốc Anh.

Cảnh sát Ý xác định được kẻ khắc bậy lên Đấu trường La Mã - Ảnh 1.

Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi

REUTERS

Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano tweet hôm 29.6 rằng lực lượng cảnh sát Carabinieri đã "xác định được người chịu trách nhiệm về hành động thiếu văn minh và vô ý thức xảy ra tại Đấu trường La Mã".

Ông viết thêm: "Một hành động đã xúc phạm tất cả mọi người trên toàn cầu, những người đánh giá cao giá trị của khảo cổ học, di tích và lịch sử".

Dòng tweet của Sangiuliano xác nhận rằng "Ivan và Hayley" được cho là tên của khách du lịch và bạn gái của anh ta, người đã bị quay phim khi anh ấy khắc tên của họ lên Đấu trường La Mã.

Trong một tweet thứ hai, Sangiuliano gợi ý rằng vụ án sẽ được đưa ra xét xử. "Tôi hy vọng rằng công lý sẽ diễn ra, áp dụng luật pháp một cách nghiêm khắc. Nếu đưa ra xét xử, Bộ Văn hóa sẽ xuất hiện với tư cách nguyên đơn", Sangiuliano viết.

Cảnh sát Ý xác định được kẻ khắc bậy lên Đấu trường La Mã - Ảnh 2.

Hãng thông tấn Ansa của Ý đưa tin xác định kẻ phá hoại di tích

CNN

Nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể bị phạt ít nhất 16.360 USD hoặc tối đa 5 năm tù, theo Hãng thông tấn Ansa của Ý.

Cảnh sát Carabinieri đã đưa ra một tuyên bố với CNN, xác nhận nghi phạm đã được lần ra dấu vết và cặp đôi được cho là đến từ Vương quốc Anh.

Thông báo của Carabinieri nêu rõ: "Đã xác định được nghi phạm chính thông qua các cuộc điều tra truyền thống và so sánh ảnh. Carabinieri xác nhận rằng đó là một cặp đôi, một nam và một nữ, cư trú tại Anh. Cần lưu ý rằng các thủ tục tố tụng đang ở giai đoạn điều tra sơ bộ nên nghi phạm phải được coi là vô tội cho đến khi có bất kỳ phán quyết cuối cùng nào của tòa án", theo CNN.

Sangiuliano nói thêm trong một tuyên bố rằng một dự luật của chính phủ hiện đang được Quốc hội thông qua sẽ "khiến những người xúc phạm di sản của chúng ta phải - những kẻ phá hoại phải chịu trách nhiệm. Người gây thiệt hại phải trả tiền".

Đáng buồn thay, chuyện khách du lịch phá hoại Đấu trường La Mã không mới. Vào năm 2020, một du khách người Ireland đã bị người dân báo cảnh sát vì khắc tên viết tắt của mình lên tường.

Tháng 8 năm ngoái, một cặp vợ chồng người Mỹ đã bị bắt gặp khắc tên viết tắt của họ vào Arch of Augustus, một tượng đài 2.000 năm tuổi bên cạnh Đấu trường La Mã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.