Apple gặp khó với Motorola

25/04/2012 14:41 GMT+7

(TNO) Một phiên tòa của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ đưa ra phán quyết rằng, hãng Apple có hành vi xâm phạm một bằng sáng chế của Motorola Mobility trong việc sản xuất iPhone, iPad và vài sản phẩm khác.

(TNO) Một phiên tòa của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (International Trade Commission - ITC) hôm 24.4 đưa ra phán quyết rằng, hãng Apple có hành vi xâm phạm một bằng sáng chế của Motorola Mobility trong việc sản xuất iPhone, iPad và vài sản phẩm khác.

Theo Reuters, thẩm phán Thomas Pender tại ITC đã tuyên bố trong một phán quyết sơ bộ rằng, "nhà táo" đã vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ lọc nhiễu và những can thiệp khác trong suốt quá trình truyền nhận dữ liệu hoặc tín hiệu thoại.

Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 8.2012 sau khi toàn bộ ủy ban này xem xét lại quyết định của thẩm phán.

Trong vụ kiện này, Motorola Mobility - được Google mua lại cách đây không lâu - đã yêu cầu thực hiện biện pháp cấm nhập khẩu các thiết bị có dính líu đến bản quyền kể trên vào thị trường Mỹ.

Về phần mình, Motorola Mobility cho biết họ hài lòng với quyết định của ITC.

Được biết, Apple và Motorola đang đối đầu nhau trong một vụ tranh chấp pháp lý khác cũng liên quan đến bằng sáng chế.

Cụ thể, Apple cáo buộc Motorola Mobility vi phạm 6 bằng sáng chế của hãng này và phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Chicago (bang Illinois, Mỹ).

An Huy

>> Nokia vướng tranh chấp về bằng sáng chế
>> Apple đàm phán vụ tranh chấp thương hiệu iPad tại Trung Quốc
>> Cuộc chiến mới giữa Apple và Samsung
>> Samsung vẫn là đối tác cung cấp linh kiện cho Apple
>> Samsung yêu cầu Mỹ ngừng phân phối iPhone, iPad
>> Samsung kiện lại Apple vi phạm bằng sáng chế
>> Google nhượng bộ, Oracle cương quyết
>> Oracle kiện Google vi phạm bản quyền
>> Đối phó Yahoo kiện tụng, Facebook mua 750 bằng sáng chế từ IBM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.