CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 7.9: Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc | Hàn Quốc o bế khách Trung Quốc

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 7.9: Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc | Hàn Quốc o bế khách Trung Quốc

07/09/2023 07:28 GMT+7

Cao tốc Bắc – Nam bị ảnh hưởng do nhà thầu thi công chậm; Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc; Trung Quốc sắp ra mắt quỹ 41 tỉ USD để phát triển ngành chip;...Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Cao tốc Bắc – Nam bị ảnh hưởng do nhà thầu thi công chậm

Tiến độ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đang chậm so với yêu cầu. Đến cuối tháng 8, giá trị sản lượng hoàn thành toàn dự án khoảng 8.162 tỉ đồng, đạt khoảng 9,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,39% so với kế hoạch. Bên cạnh những nguyên nhân như những khó khăn về mặt bằng và vật liệu xây dựng, còn một nguyên nhân khác đáng chú ý là nhà thầu xây lắp chậm triển khai thi công.

Cao tốc Bắc – Nam bị ảnh hưởng do nhà thầu thi công chậm

Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc

S&P Global nhận định ngành sản xuất Việt Nam phục hồi trở lại đã phản ánh những dấu hiệu cải thiện của nhu cầu. Còn theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tình hình xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 đã có nhiều tín hiệu lạc quan hơn trước.

Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc

Hàng không gặp khó ở đường bay ngách

Vào giai đoạn trước khi có các hãng bay mới gia nhập thị trường, đường bay ngách vốn là phân khúc thị trường bị bỏ ngỏ. Các đường bay trục chính thường được hãng bay lâu đời tập trung hơn, do nhu cầu cao sẵn có. Khi có các hãng bay mới gia nhập thị trường, nhiều đường bay ngách phát triển rất nhanh, nhưng sau đó lại gặp rào cản như hạ tầng sân bay nhỏ, hạn chế, chậm được nâng cấp, mở rộng.

Hàng không gặp khó ở đường bay ngách

Bộ GTVT tìm cách giải ngân 46.000 tỉ đồng trong 5 tháng cuối năm

Tính hết tháng 8.2023, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 95.200 tỉ đồng, Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng hơn 49.700 tỉ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm. Tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông vận tải duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, giải ngân hết số vốn khoảng 46.000 tỉ đồng còn lại trong 5 tháng cuối năm là thách thức rất lớn đối với ngành giao thông.

Bộ GTVT tìm cách giải ngân 46.000 tỉ đồng trong 5 tháng cuối năm

Hàn Quốc tăng cường o bế khách Trung Quốc

Hàn Quốc sẽ tạm thời miễn phí cấp thị thực điện tử, đơn giản hóa các thủ tục hoàn tiền miễn thuế cho khách du lịch theo đoàn đến từ Trung Quốc.

Hàn Quốc tăng cường o bế khách Trung Quốc

Trung Quốc sắp ra mắt quỹ 41 tỉ USD để phát triển ngành chip

Trong vài năm trở lại đây Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là ngành sản xuất chip. Mỹ siết xuất khẩu công nghệ thì Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm để làm chip. Mới đây, Trung Quốc tiếp tục hâm nóng cuộc cạnh tranh bằng việc sắp ra mắt quỹ 41 tỉ USD để thúc đẩy phát triển lĩnh vực chip.

Trung Quốc sắp ra mắt quỹ 41 tỉ USD để phát triển ngành chip

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.