Chủ tịch Phan Văn Mãi gửi thư khen 8 quận, huyện

02/12/2023 12:06 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 quận: 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và 2 huyện Bình Chánh, Củ Chi vì giải ngân đầu tư công tốt.

Ông Phan Văn Mãi đánh giá trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, 8 địa phương trên đã thực hiện rất tốt, hiệu quả phong trào thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mua sắm trang thiết bị và thi công xây lắp.

Tính đến ngày 1.12, 8 địa phương nêu trên đều giải ngân hơn 80% tổng số vốn được giao 2023, đặc biệt Q.Gò Vấp giải ngân 1.640 tỉ đồng (tương đương 99%).

Giải ngân trên 80%, 8 quận huyện được Chủ tịch TP.HCM gửi thư khen - Ảnh 1.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua Q.Gò Vấp (TP.HCM)

SỸ ĐÔNG

Trong thư khen, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi biểu dương những kết quả tích cực, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn của người dân các địa phương kể trên, tất cả vì mục tiêu sớm hoàn thành các dự án đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ cho nhu cầu của địa phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục khắc phục khó khăn, giải quyết kịp thời vướng mắc, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án trong 30 ngày còn lại của năm 2023.

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch UBND TP.HCM gửi thư khen chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công nhanh. Hồi tháng 6.2023, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng gửi thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thủ Đức vì đã khởi động lại dự án xây dựng cầu Nam Lý sau 4 năm “đứng hình”.

Đến ngày 21.8, Chủ tịch Phan Văn Mãi tiếp tục gửi thư khen Q.Gò Vấp vì những nỗ lực thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, đoạn từ Q.Bình Thạnh đến công viên văn hóa Gò Vấp.

Năm 2023, UBND TP.HCM đã phân bổ vốn đầu tư công gần 68.500 tỉ đồng. Cuối tháng 10.2023, UBND TP.HCM phát động thi đua 60 ngày đêm thực hiện giải ngân đầu tư công với mục tiêu không thấp hơn 80%. Theo Cục Thống kê TP.HCM, ước tính hết đến hết tháng 11.2023 sẽ giải ngân trên 30.800 tỉ đồng, tương đương 45% kế hoạch năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.