Chiến sự đến tối 15.7: Moscow lên án NATO bảo trợ cho 'chủ nghĩa hạt nhân'

15/07/2023 18:37 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây, cụ thể là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang khuyến khích và tiếp tay cho Kyiv tấn công các nhà máy hạt nhân trên lãnh thổ Nga.

Chiến sự đến tối 15.7: Moscow lên án NATO bảo trợ cho 'chủ nghĩa hạt nhân' - Ảnh 1.

Lính Nga nạp đạn vào pháo tự hành Giatsint-S ở một khu vực không nêu tên thuộc vùng chiến sự Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cảnh báo từ Tổng thống Ukraine

Reuters dẫn lời tướng Oleksander Tarnavskyi, Tư lệnh lực lượng Ukraine ở miền nam, cho hay các đơn vị dưới quyền trong vòng 24 giờ qua đã đánh bật lính Nga khỏi các vị trí cố thủ. Tổn thất của quân địch phải lên đến ít nhất 200 lính. Nga không bình luận thông tin này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng tình hình vẫn vô cùng khó khăn cho phía Ukraine ở miền nam, cụ thể là hướng tấn công về phía Berdiansk (cảng trên bờ biển Azov).

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine ngày 506 có gì nóng?

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật đã đẩy lùi 16 đợt tấn công ở mặt trận phía đông, bao gồm khu vực gần thị trấn Maryinka và ngôi làng Klishchiivka ở rìa phía nam của Bakhmut.

Sputnik News dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.7 cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị Ukraine không có hành động tấn công theo hướng Zaporizhzhia.

Nhân cơ hội đó, lực lượng Nga đã dội pháo cối và không kích hàng chục vị trí đóng quân của lính Ukraine ở một số khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo quân đội Ukraine rằng Nga đang vận dụng mọi nguồn lực hiện có để chặn đà tiến quân của phía Ukraine. Nhà lãnh đạo đề nghị quân Ukraine hãy nỗ lực để đạt thêm tiến triển ở mặt trận phía đông và phía nam.

Chiến sự đến tối 15.7: Moscow lên án NATO bảo trợ cho 'chủ nghĩa hạt nhân' - Ảnh 2.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk

SPUTNIK

Nguy cơ cho các nhà máy điện hạt nhân Nga

Hôm 15.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chất vấn: "Chẳng lẽ những nước cung cấp (máy bay không người lái – UAV) cho Kyiv đã có kế hoạch tái định cư trên sao Hỏa trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân hay sao?".

"Người dân các nước NATO phải hiểu rằng chính phủ của họ đang bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố do chính quyền Kyiv tiến hành", bà viết.

Mỹ từng cân nhắc rút lại lời mời Ukraine vào NATO?

Đó là phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Nga sau vụ một UAV nổ tung và rơi xuống thành phố Kurchatov, giáp nhà máy điện hạt nhân Kursk ở miền tây Nga vào rạng sáng 14.7. Phía Nga cho biết không xảy ra thương vong trong vụ này, đồng thời tố cáo Ukraine đã phóng UAV.

Thành phố Kurchatov được đặt tên theo nhà vật lý hạt nhân người Nga Igor Kurchatov, và thành lập cuối thập niên 1960 để phục vụ cho nhà máy điện hạt nhân kế cận. Thành phố cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty sản xuất linh kiện cho lò phản ứng hạt nhân.

Các khu vực giáp biên giới của Nga, gồm Kursk, Bryansk và Belgorod, thường xuyên trúng đòn tấn công sau khi chính quyền Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hồi đầu tháng 5, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm đặc vụ Ukraine đang âm mưu phá hoại các nhà máy điện hạt nhân ở vùng Leningrad và Tver.

Nga cũng cáo buộc lính Ukraine không ít lần dội pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, Kyiv tố cáo lính Nga có ý đồ cài chất nổ ở nhà máy, nhưng phía Nga bác bỏ.

Chiến sự đến tối 15.7: Moscow lên án NATO bảo trợ cho 'chủ nghĩa hạt nhân' - Ảnh 3.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ thăm Ukraine

AFP

Tổng thống Hàn Quốc đến Kyiv

Ngày 15.7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine và gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky ở Kyiv, theo AFP dẫn thông báo từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Yoon tham dự hội nghị NATO ở Lithuania và đến Ba Lan trong tuần này. Tổng thống Hàn Quốc đến Bucha, gần thủ đô Kyiv, trước khi thăm Irpin cũng gần thành phố thủ đô.

Ukraine thừa nhận phản công tiến triển chậm

Trước khi đến Ukraine, ông Yoon cho hay chính quyền Seoul chuẩn bị gửi các thiết bị khử mìn và xe cứu thương cho chính quyền Kyiv. Hàn Quốc cũng gia nhập quỹ tín thác của NATO dành cho Ukraine.

Trong cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) vào tháng 5, ông Zelensky đề nghị ông Yoon tăng cường sự ủng hộ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, Seoul tiếp tục duy trì chính sách không cung cấp vũ khí cho những nơi đang xảy ra xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.