Tổng thống Hàn Quốc nói 'xin chào' và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam

23/06/2023 07:51 GMT+7

Chiều 22.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol và phu nhân đã có cuộc giao lưu với học sinh, sinh viên đang học tiếng Hàn, tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại sự kiện được tổ chức với chủ đề "Ước mơ được nuôi dưỡng bởi tiếng Hàn!", Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự hào hứng khi nói "xin chào" bằng tiếng Việt với các sinh viên Việt Nam. Cả hội trường bất ngờ và vỗ tay thích thú để đáp lại.

Tổng thống Hàn Quốc nói "xin chào" và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Yoon Seok Yeol và phu nhân chụp ảnh cùng các bạn trẻ tham dự sự kiện

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Tổng thống Yoon Seok Yeol và phu nhân đã tham quan gian sách giáo khoa tiếng Hàn của Học viện Sejong, sách giáo khoa tiếng Hàn chính quy tiểu học và trung học cơ sở của Việt Nam trước khi xuất bản chính thức vào tháng 1 năm sau, sổ tay ngữ pháp Hangul do các sinh viên khoa Hàn Quốc tạo ra. 

Khi một sinh viên Việt Nam giải thích nội dung triển lãm bằng tiếng Hàn, Tổng thống đã nói: "Tôi nghĩ bạn nói tiếng Hàn rất giỏi", đồng thời bày tỏ cảm ơn và động viên các học sinh.

Tổng thống Hàn Quốc nói "xin chào" và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng thống Yoon Seok Yeo xem các giáo trình dạy tiếng Hàn tại Việt Nam

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Chia sẻ tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: "Hàn Quốc và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao và trở thành đất nước của bạn bè được hơn 30 năm rồi. Hai nước chia sẻ nhiều khả năng với nhau, hợp tác trong ngành kinh tế. Quan hệ bạn bè và hợp tác của chúng tôi đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển và tăng trưởng của hai nước".

Tổng thống Hàn Quốc nói "xin chào" và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự hào hứng khi nói "xin chào" bằng tiếng Việt với sinh viên Việt Nam

VNU

"Tôi rất ấn tượng khi nghe các bạn phát âm chuẩn tiếng Hàn Quốc. Với vai trò là người đứng đầu của đất nước Hàn Quốc, tôi càng nhận thấy phải có trách nhiệm hơn nữa để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong việc giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hai nước", Tổng thống Yoon Suk Yeol chia sẻ.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 23.6: Kỳ vọng làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc | Trung Quốc bơm 72 tỉ USD cho tham vọng xe điện

Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng phu nhân đã lắng nghe bài phát biểu bằng tiếng Hàn về ước mơ và tương lai của các bạn trẻ là học sinh ở cả ba cấp, sinh viên đại học, người đi làm đang theo học tiếng Hàn. Tổng thống đã gửi lời khích lệ tới họ. 

Tổng thống Hàn Quốc nói "xin chào" và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân giao lưu cùng các học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Hàn

KIỀU TRINH

Gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang-seo

Tổng thống và phu nhân cũng nghe những câu chuyện đa dạng và sinh động của các bạn, như một học sinh cấp 3 mong muốn đi du học Hàn Quốc để có thể trở thành nhà phát triển trí tuệ nhân tạo, bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn mơ ước trở thành phiên dịch viên. Hay câu chuyện của một nhân viên làm việc trong doanh nghiệp IT đã trúng tuyển chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm nay. Cũng có câu chuyện của một bạn trẻ theo học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong, sau đó vào làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cao Quyết Thắng, sinh viên năm 2 khoa tiếng Hàn Đại học quốc gia Hà Nội, chia sẻ tiếng Hàn đã mang lại cho em giấc mơ để có thể được đi du học Hàn Quốc và trở thành một phiên dịch viên trong tương lai. Tất cả đã cho thấy sức nóng của tiếng Hàn tại Việt Nam.

Sau khi nghe các chia sẻ, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Keon-hee nói rằng bà đánh giá rất cao về khả năng sử dụng tiếng Hàn của học sinh, sinh viên Việt Nam. "Không chỉ giỏi tiếng Hàn mà tình cảm, nội dung được chia sẻ cũng giống như người Hàn Quốc, nên tôi cảm thấy rất gần gũi", bà Kim Keon-hee bày tỏ. 

Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gặp gỡ 300 người, đại diện cộng đồng người Hàn Quốc, trong đó có cả huấn luyện viên Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ông Yoon Suk Yeol cũng đánh giá Việt Nam là nước có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất trong ASEAN, với hơn 170.000 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.