Chiến hạm Trần Hưng Đạo cơ động tránh bão Trà Mi

02/10/2018 15:33 GMT+7

Sáng 30.9, chiến hạm Trần Hưng Đạo đã cơ động từ khu vực cầu tàu trong quân cảng Yokosuka ra vịnh Tokyo (Nhật Bản) để neo đậu tránh bão Trà Mi.

Một số tài khoản Twitter đã ghi lại chùm ảnh việc di chuyển của chiến hạm Trần Hưng Đạo từ quân cảng Yokosuka ra vịnh Tokyo, nhằm tránh bị va đập với các tàu trong quân cảng khi bão Trà Mi quét qua.

Theo báo Hải quân VN điện tử, từ 6 giờ sáng 30.9 theo giờ Việt Nam (tức 8 giờ Nhật Bản), cơn bão quốc tế có tên gọi là Trà Mi (Trami) đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima, miền nam Nhật Bản. Khu vực neo đậu của tàu 015 Trần Hưng Đạo tại Vịnh Tokyo nằm rất gần tâm bão. Tàu đã thành lập kíp chỉ huy trực 24/24, các tổ trực canh, quan sát nắm chắc tình hình trên biển, trên tàu, kịp thời phát hiện những tình huống rủi ro có thể xảy đến.

Tàu Trần Hưng Đạo khởi động động cơ turbin khí, chuẩn bị cơ động rời cầu cảng twitter Rey_0

Liên tục từ 23 giờ ngày 30.9 đến 2 giờ ngày 1.10, vị trí neo của tàu dưới sức đẩy của sóng to gió lớn đã bị xê dịch theo tính toán so với vị trí ban đầu 500 m. Trong thời gian này, gió thổi cực mạnh khiến thủy thủ tàu không thể mở được các cửa để tiếp cận các vị trí bên ngoài mặt boong phía mũi tàu. Tàu phải sử dụng 2 máy để điều chỉnh mũi tàu hướng về đúng hướng sóng và bão. Đến 3 giờ 45, gió giảm dần, trời mưa nhẹ, tàu Trần Hưng Đạo nhổ neo, cơ động về vị trí nông hơn để thả neo.

Bão Trà Mi đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích và khoảng 170 người bị thương sau khi ập vào vùng gần thành phố Osaka, miền tây Nhật Bản. Đài NHK ngày 1.10 đưa tin với sức gió giật mạnh 216 km/giờ, bão làm bật gốc cây cối và trụ điện tại nhiều khu vực, khiến một loạt tuyến đường sắt của thủ đô Tokyo phải ngưng hoạt động, dẫn tới tình trạng ùn ứ tại nhiều nhà ga ở đây khi người dân đi làm. Trên toàn nước Nhật đã có gần 1,3 triệu hộ gia đình không có điện. Các hãng hàng không hủy khoảng 250 chuyến bay trong ngày 1.10. Lũ lụt cũng đã xuất hiện ở một số nơi tại miền tây Nhật Bản, trong khi tại đảo Hokkaido thuộc miền bắc nước này đã xảy ra lở đất.

Tàu kéo hỗ trợ tàu Trần Hưng Đạorời cầu cảng, chuẩn bị cơ động ra vịnh Tokyo twitter Rey_0
Tàu Trần Hưng Đạo rời bến twitter @ohzisun

Tàu 015 Trần Hưng Đạo đang có chuyến thăm Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc thăm tại Yokosuka, tàu 015 Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục hành trình đến thăm cảng Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản đến ngày 6-10

Xem chùm ảnh tàu 015 Trần Hưng Đạo rời quân cảng Yokosuka cơ động ra Vịnh Tokyo tránh bão Trà Mi, ngày 30.9 (nguồn: twitter)

Tàu Trần Hưng Đạo tiến ra vịnh Tokyo twitter @ohzisun
Tàu Tàu Trần Hưng Đạo đã ra vịnh Tokyo twitter @ohzisun
Nhiều tàu khác từ cảng Yokosuka cũng cơ động ra vịnh Tokyo như tàu Trần Hưng Đạo để neo đậu vào vị trí an toàn twitter hirohirocoffee
Trực thăng Ka-28 trên tàu được che chắn và ràng buộc chắc chắn twitter Nathan Dahl Reven
Tàu Trần Hưng Đạo đêm 28.9 twitter @ andavamas
Cận cảnh vũ khí trên tàu Trần Hưng Đạo: hệ thống tên lửa diệt hạm Uran (giữa) và dàn phóng ngư lôi (góc phải) twitter Ryo
Hệ thống vũ khí phòng thủ cận chiến Palma gồm pháo AK 630 bắn nhanh 6 nòng loại 30 mm, tên lửa phòng không tầm gần Strela (8 quả) twitter F 15 j _ryo
Tàu Trần Hưng Đạo là chiến hạm Việt Nam đầu tiên thăm Nhật Bản nên được các cư dân mạng nước này quan tâm nhiều twitter zakki 1010
 Xem chiến hạm Trần Hưng Đạo cùng các tàu trong quân cảng Yokosuka cơ động ra vịnh Tokyo tránh bão Trà Mi (twitter hirohirocoffee)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.