Căng thẳng tăng cao trên các đảo tiền tiêu Hàn Quốc

06/01/2024 05:47 GMT+7

Hôm qua, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo CHDCND Triều Tiên đã bắn loạt pháo kích gần 2 đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc, Seoul đáp trả bằng cách tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên đảo.

Lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban bố đối với dân thường ở đảo Yeonpyeong vào lúc 12 giờ 02 hôm 5.1 và một lần nữa lúc 12 giờ 30 cùng ngày theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc. Người dân đảo Baengnyeong cũng nhận lệnh di tản cấp tốc trong khung giờ trên.

Căng thẳng tăng cao trên các đảo tiền tiêu Hàn Quốc- Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Baengnyeong ngày 5.1

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Bên cạnh đó, 3 phà chở khách theo lịch trình xuất phát từ Incheon, đảo Yeonpyeong và đảo Baengnyeong vào 13 giờ chiều cùng ngày đã phải hoãn lại. Còn 1 tàu chở khách đang trên đường đến đảo Baengnyeong đã quay lại cảng Incheon sau khi xuất phát được 50 phút. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc yêu cầu 6 tàu cá đang đến 5 đảo tiền tiêu trên vùng biển phía tây nước này phải quay về bờ.

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xung đột đỉnh điểm trong năm 2024

Quân đội Hàn Quốc sau đó cho hay đã phát hiện các loạt pháo kích xuất phát từ Mũi Jangsan và Mũi Deungsan, cả hai đều thuộc khu vực duyên hải tây nam của miền Bắc, từ 9 - 11 giờ sáng qua. Khoảng 200 quả pháo đã bắn về hướng 2 đảo Yeonpyeong và Baengnyeong, nhưng rơi xuống vùng đệm gần Đường Kiểm soát phía bắc (NLL), giới tuyến trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Đến trưa chiều cùng ngày, các đơn vị thủy quân lục chiến Hàn Quốc trên 2 đảo đã diễn tập bắn đạn thật, có pháo tự hành K9, nhằm vào các mục tiêu mô phỏng ở vùng biển phía nam NLL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.