Triều Tiên bắn pháo về phía đảo tiền tiêu, Hàn Quốc sơ tán khẩn

05/01/2024 13:38 GMT+7

Hôm nay 5.1, quân đội Hàn Quốc thông báo CHDCND Triều Tiên khai hỏa hơn 200 quả đạn pháo dọc theo bờ tây, buộc Hàn Quốc liên tiếp phát thông báo sơ tán khẩn đối với đảo tiền tiêu Yeonpyeong.

Triều Tiên bắn pháo về phía đảo tiền tiêu, Hàn Quốc sơ tán khẩn- Ảnh 1.

Vụ Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeongpyeong hôm 23.11.2010

AFP

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp đối với dân thường ở đảo tiền tiêu phía tây là đảo Yeongpyeong, trong lúc quân đội Triều Tiên có "động thái khiêu khích" về quân sự.

Lệnh sơ tán xuống hầm trú bom được phát đi vào 12 giờ 02 và lần nữa vào 12 giờ 30 hôm 5.1, theo văn phòng địa phương.

"Chúng tôi ban hành lệnh sơ tán sau khi nhận được cuộc gọi từ một đơn vị quân đội cho biết họ đang thực hiện một vụ tấn công trên biển vào đảo Yeongpyeong nhằm ứng phó tình huống khiêu khích từ phía Triều Tiên", Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc không nêu tên.

Cũng theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc sau đó thông báo Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo từ bờ tây của nước này về hướng hòn đảo.

"Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo gần đảo Yeonpyeong", một quan chức quốc phòng cho biết tại cuộc họp khẩn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo sản xuất bệ phóng tên lửa, sẵn sàng "so kè quân sự"

Hiện không có thông tin thương vong lẫn thiệt hại đối với phía Hàn Quốc vì loạt pháo kích rơi phía vùng biển phía bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), giới tuyến trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Vào ngày 23.11.2010, quân đội Triều Tiên đã nã pháo vào đảo Yeonpyeong khiến hai lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cùng hai dân thường thiệt mạng. Vụ việc khi ấy đánh dấu cuộc đụng độ thuộc dạng nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.