Triều Tiên lên tiếng sau khi bị Hàn Quốc tố bắn pháo về phía đảo tiền tiêu

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2024 19:45 GMT+7

Quân đội CHDCND Triều Tiên đã ra cảnh báo sau khi Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo gần một đảo tiền tiêu của Hàn Quốc hôm nay 5.1.

Hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố các đơn vị phòng thủ ven biển của họ đã bắn 192 quả đạn pháo trong cuộc tập trận "như phản ứng tự nhiên của quân đội chúng tôi trước những hành động quân sự của các băng nhóm quân sự Hàn Quốc". Quân đội Triều Tiên còn tuyên bố họ sẽ "phản ứng mạnh mẽ chưa từng có" nếu Hàn Quốc tiếp tục có "những động thái khiêu khích".

Triều Tiên lên tiếng sau khi bị Hàn Quốc tố bắn pháo về phía đảo tiền tiêu- Ảnh 1.

Một cuộc tập trận ở Triều Tiên vào ngày 10.3.2023

Reuters

Trước đó, quân đội Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp đối với dân thường ở đảo tiền tiêu phía tây là đảo Yeongpyeong, trong lúc quân đội Triều Tiên có "động thái khiêu khích" về quân sự. Lệnh sơ tán xuống hầm trú bom được phát đi vào 12 giờ 02 và lần nữa vào 12 giờ 30 ngày 5.1, theo văn phòng địa phương, theo Yonhap.

Cũng theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc sau đó thông báo Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo từ bờ tây của nước này về hướng hòn đảo. Quân đội Hàn Quốc khẳng định cuộc nã pháo của Triều Tiên không gây thiệt hại dân sự hoặc quân sự ở Hàn Quốc.

Triều Tiên thay đổi lập trường về Hàn Quốc ra sao?

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay cho hay Bắc Kinh "hy vọng tất cả các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế, kiềm chế thực hiện các hành động làm gia tăng căng thẳng, tránh làm leo thang tình hình và tạo điều kiện để nối lại đối thoại có ý nghĩa", theo AFP.

Ông Uông cho biết thêm: "Chúng tôi đang chú ý tới những diễn biến và thay đổi của tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đối đầu giữa các bên liên quan đã gia tăng gần đây và tình hình trên bán đảo tiếp tục căng thẳng. Là láng giềng của bán đảo này, Trung Quốc luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo và giải quyết các vấn đề trên bán đảo thông qua đối thoại và tham vấn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.