Căng thẳng giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ năm 2024

26/12/2023 07:02 GMT+7

Trong lúc Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ cuối năm, một số nghị sĩ vào thời điểm quay lại sẽ không tiếp tục tái tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp.

Theo Đài CBS News, quyết định về hưu thường được đưa ra sau thời gian nghỉ lễ, do các nghị sĩ có thói quen thảo luận với gia đình về bước đi kế tiếp của họ. Hiện đảng Dân chủ cần đoạt thêm vỏn vẹn 5 ghế nếu muốn giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ từ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Vì thế, mỗi ghế đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Căng thẳng giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ năm 2024- Ảnh 1.

Quốc hội Mỹ đã bước vào kỳ nghỉ lễ cuối năm

Ảnh: AFP

Cho đến thời điểm hiện tại, 35 hạ nghị sĩ, gồm 23 nghị sĩ đảng Dân chủ và 12 nghị sĩ đảng Cộng hòa, đã tiết lộ ý định về hưu hoặc chuyển sang các ban ngành khác, theo thông tin từ cơ quan báo chí Hạ viện Mỹ. Trong số này, số nghị sĩ đảng Dân chủ giữ ghế ở các khu vực bầu cử "chiến địa" muốn về hưu cao hơn phía nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Kết quả là có đến 7 ghế trống trong mùa bầu cử năm sau, theo Báo cáo Chính trị Cook (bản tin độc lập phân tích tình hình bầu cử Mỹ). Những ghế này bao gồm ghế của các hạ nghị sĩ Dan Kildee và Elissa Slotkin của bang Michigan; bà Katie Porter của bang California; bà Abigail Spanberger của bang Virginia.

Những người theo đảng Cộng hòa, bao gồm nhánh vận động tranh cử ở Hạ viện Mỹ, cho rằng việc các đồng nghiệp đảng Dân chủ đồng loạt về hưu sẽ mang lại lợi thế cho họ trong cuộc bầu cử năm sau. "Những ghế trống ở các khu bầu cử chiến địa đang làm nghiêng cục diện ở Hạ viện Mỹ, đẩy các ứng viên đảng Dân chủ vào thế phòng thủ từ bờ tây sang bờ đông", CBS News dẫn lời ông Jack Pandol, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa tại quốc hội (NRCC).

Tổng thống Ukraine tin Mỹ sẽ không "bội ước" về viện trợ

Dù đảng Dân chủ vẫn tin tưởng cử tri sẽ chọn các ứng viên của họ để điền vào những ghế trống, việc mất đi những nghị sĩ đương nhiệm được cho sẽ làm thay đổi động lực trên các đường đua vốn đã căng thẳng. Các nghị sĩ đương nhiệm được hưởng lợi thế là tên tuổi được cử tri biết đến, cũng như gây quỹ dễ dàng hơn. Còn những ghế trống có thể dẫn đến cuộc chạy đua đắt đỏ và kết quả không mong muốn.

Diễn biến trên, với nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ rời đi hơn các đồng nghiệp đảng Cộng hòa, xảy ra một phần do kết cấu hiện tại của Hạ viện Mỹ. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc nhóm đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên, và vì thế sẽ kiên trì giữ ghế sau khi mới đắc cử.

Bên cạnh đó, Hạ nghị sĩ Tom Cole, cựu Chủ tịch NRCC, nhận định những cuộc khủng hoảng gần đây tại Hạ viện, bao gồm lùm xùm quanh vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng như tình trạng phân cực và chia rẽ trong nội bộ chính quyền Washington, có thể khiến thêm nhiều nghị sĩ rời đi hơn dự kiến.

Trong khi cho rằng làn sóng về hưu tạm thời có thể mang đến lợi thế cho đảng Cộng hòa, ông Cole dự đoán cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sẽ vô cùng kịch tính trong năm sau, với kết quả chưa thể báo trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.