Bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, Nam Phi bác bỏ, hứa điều tra

Bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, Nam Phi bác bỏ, hứa điều tra

13/05/2023 19:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" sau khi đại sứ Mỹ tại Nam Phi nói ông "tin tưởng" một chiếc tàu Nga đã nhận vũ khí và đạn dược ở cảng Nam Phi hồi cuối năm ngoái.

Một bộ trưởng Nam Phi chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí hôm 12.5 cho biết chính phủ nước này không phê duyệt bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào đến Nga vào cuối năm ngoái.

Một ngày trước đó, Đại sứ Mỹ tại Nam Phi hôm 11.5 cho biết ông tin rằng một tàu Nga đã nhận vũ khí tại một cảng của Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái.

Nếu có thật, đó có thể là động thái vi phạm tuyên bố trung lập của Nam Phi đối với cuộc xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 11.5 nói rằng: "Mỹ thật sự quan ngại về việc một chiếc tàu hàng bị cấm vận của Nga cập vào một quân cảng ở Nam Phi hồi tháng 12 năm ngoái".

Vào hôm 12.5, Bộ trưởng Truyền thông Nam Phi Mondli Gungubele, chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Vũ khí Quy ước Quốc gia, nói rằng nếu vũ khí được vận chuyển lên một con tàu đến Nga, đó sẽ là hành động bất hợp pháp và không phù hợp.

Người dẫn chương trình phát thanh Clement Manyathela dẫn lời ông Gungubele nói trong một bài đăng trên Twitter: "Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga ... Chúng tôi không phê duyệt hay thông qua điều đó".

Ông Clayson Monyela, phát ngôn viên của bộ phận hợp tác và quan hệ quốc tế của Nam Phi, cũng đã viết trên Twitter rằng ủy ban kiểm soát vũ khí "không có hồ sơ nào về việc bán vũ khí được nhà nước phê duyệt cho Nga liên quan đến giai đoạn hay sự việc được đề cập."

Cả hai đều không đề cập việc có hay không một chuyến hàng không được phê duyệt đã rời khỏi Nam Phi.

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết một cuộc điều tra sẽ xem xét cáo buộc này.

Hôm 11.5, Tổng thống Ramaphosa phải đối mặt với các câu hỏi từ phe đối lập về cáo buộc này.

"...và toàn bộ vấn đề đó, đang được xem xét."

Nam Phi có quan hệ lịch sử chặt chẽ với Nga do Moscow ủng hộ các cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của nước này.

Năm ngoái, nước này đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc, hoạt động được xem là "thường lệ".

Văn phòng tổng thống Nam Phi nói rằng vấn đề về lô hàng vũ khí bị nghi ngờ đã được thảo luận với các quan chức Mỹ, và giới chức Mỹ đã đồng ý chờ kết quả điều tra.

Bên cạnh đó, Washington hiện vẫn chưa cung cấp bằng chứng.

Ông Monyela cho biết ông sẽ nói chuyện với Đại sứ Mỹ Reuben Brigety về nhận định của ông, và Ngoại trưởng Naledi Pandor sẽ có cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.