Nga nêu lý do gì khiến chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm?

Nga nêu lý do gì khiến chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm?

12/05/2023 06:37 GMT+7

Hãng TASS ngày 11.5 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine khó khăn, đồng thời giải thích về nguyên nhân Nga hành động chậm.

Theo hãng tin TASS, ông Peskov nói với một kênh truyền hình Bosnia rằng: "Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Đây là chiến dịch rất khó khăn, nhưng dĩ nhiên một số mục tiêu đã được trong một năm".

Ông nói Nga "đã có thể làm suy yếu bộ máy quân sự của Ukraine khá nhiều".

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2. 2022 và ban đầu đã kiểm soát được một diện tích lãnh thổ đáng kể. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phương Tây đã kháng cự không ngừng, giành lại nhiều vùng đất và hiện đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn.

Giải thích cho việc xung đột kéo dài, ông Peskov nói Nga hành động chậm vì không muốn gây tổn hại các thành phố và tính mạng người dân.

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ, tính đến đầu tháng 4 đã có gần 8.500 dân thường thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine. Kyiv và phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga tấn công dân thường, nhưng Nga luôn phủ nhận.

Trả lời câu hỏi về việc so sánh vũ khí của Nga với phương Tây, ông Peskov lưu ý rằng phương Tây "có vũ khí tốt, vũ khí xấu và vũ khí thể hiện rằng chúng không phù hợp cho những điều kiện" ở Ukraine.

Ngoài ra, ông còn cho biết phương Tây "có những vũ khí rất nguy hiểm, những công nghệ rất cao". Do đó, theo ông Peskov, Nga "học hỏi mọi thứ trong suốt chiến dịch đặc biệt này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.