Bếp từ thiện ở Gaza lo hết thực phẩm, đau lòng vì yêu cầu của trẻ con

Bếp từ thiện ở Gaza lo hết thực phẩm, đau lòng vì yêu cầu của trẻ con

La Vi
La Vi
11/03/2024 09:02 GMT+7

Mohammed al-Dalu, một tình nguyện viên người Palestine tại một bếp ăn ở Rafah, cho biết họ đã "trải qua khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm cho người dân" và lo ngại hoạt động này có thể kết thúc nếu chiến tranh tiếp diễn.

Nguồn cung cấp viện trợ cho Gaza đã giảm xuống chỉ còn nhỏ giọt. Nhiều khu vực trong vùng lãnh thổ này đã hoàn toàn bị cắt nguồn thực phẩm.

Một bếp từ thiện ở Rafah vẫn tiếp tục hoạt động, cung cấp bữa ăn cho những người dân Gaza chạy loạn. Tuy nhiên Mohammed al-Dalu, một tình nguyện viên, lo ngại bếp sẽ phải ngừng hoạt động nếu chiến tranh tiếp diễn, và cho biết đã "gặp những trường hợp khó cung cấp thực phẩm cho người dân".

Bếp từ thiện này từng nấu tới mười bữa ăn một ngày. Nhưng hiện họ chỉ có thể nấu từ hai đến ba bữa do thiếu nguồn cung và chi phí tăng cao.

Bếp từ thiện ở Gaza lo hết thực phẩm, đau lòng vì yêu cầu của trẻ con- Ảnh 1.

Trẻ em Palestine chờ nhận thức ăn do một nhà bếp từ thiện nấu trong bối cảnh thiếu nguồn cung thực phẩm ở Rafah

Reuters

Sau gần 5 tháng Israel không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza, khiến người dân phải bỏ nhà di tản hàng loạt, việc thiếu lương thực nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng mà Liên Hiệp Quốc mô tả là một cuộc khủng hoảng dinh dưỡng.

Đó là một phần của thảm họa nhân đạo rộng lớn hơn đang diễn ra trong khu vực này.

Một số bệnh viện đang hoạt động ở Gaza tràn ngập người bị thương, và cho biết nhiều trẻ em bắt đầu chết vì suy dinh dưỡng.

Hệ thống cung cấp hàng cứu trợ đổ vỡ nên chỉ có một phần thực phẩm thiết yếu được chuyển đến, và chỉ một số lượng rất ít đến được các khu vực phía bắc Gaza.

Israel nói sẵn sàng tiếp nhận thêm viện trợ thông qua hai trạm kiểm soát ở rìa phía nam Gaza, đồng thời đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đã không phân phối viện trợ rộng rãi hơn.

Bếp từ thiện ở Gaza lo hết thực phẩm, đau lòng vì yêu cầu của trẻ con- Ảnh 2.

Những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công của Israel, trú ẩn tại một căn lều ở Rafah

Reuters

Các cơ quan này cho biết việc mở rộng cứu trợ đã trở nên bất khả thi do các cơ quan hành chính dân sự, luật pháp và trật tự đã không còn hoạt động, và tất cả đều phụ thuộc vào Israel để đảm bảo khả năng tiếp cận và an ninh cho việc phân phối thực phẩm.

Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 30.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel, được phát động sau các cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng vào tháng 10.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.