Bắt kẻ cướp giật túi xách của du khách đang chụp hình bên sông Hàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/08/2023 12:25 GMT+7

Hai nữ du khách đang chụp hình trên đường Bạch Đằng ven sông Hàn, bị một kẻ cướp giật túi xách. Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã bắt nghi phạm.

Ngày 16.8, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của du khách bị cướp giật, được công an quận hỗ trợ, bắt giữ nghi phạm, tìm lại túi xách.

Trước đó, chiều 29.7, du khách Nguyễn Thị Quý Minh (sinh viên, 20 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cùng gia đình vào TP.Đà Nẵng du lịch.

Trong lúc chị Minh và em gái đứng chụp ảnh tại quán cà phê trên đường Bạch Đằng ven sông Hàn (Q.Hải Châu), bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật túi xách.

Bắt nhanh dân nghiện cướp giật túi xách của du khách đang chụp hình bên sông Hàn - Ảnh 1.

Linh bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo về vụ cướp giật táo tợn ở khu vực đông người, Công an Q.Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định nghi phạm là Nguyễn Song Hùng Linh (30 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu). Đến ngày 31.7, trinh sát hình sự Công an quận phát hiện Linh đang ở nhà trên đường Mai Lão Bạng (P.Thuận Phước) nên bắt giữ.

Lúc này, Linh đang sử dụng ma túy cùng bạn là Trần Xuân Quang (39 tuổi, ngụ P.Thuận Phước).

Linh khai, sau khi giật túi xách (bên trong có điện thoại di động, trang sức và giấy tờ), Linh bán điện thoại tại cửa hàng trên đường Nguyễn Hoàng (Q.Hải Châu), vứt giấy tờ ở đường Tiểu La (Q.Hải Châu). Công an Q.Hải Châu đã thu hồi được túi xách và tài sản cho chị Minh.

Nhận lại tài sản, chị Minh viết thư cảm ơn Công an Q.Hải Châu "đã làm việc tận tâm, tận tình và đã có trách nhiệm trong việc giúp tôi tìm lại túi xách".

Hiện Linh bị Công an quận tạm giữ về hành vi cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Quang bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Tạm giữ vợ chồng dàn cảnh trộm cắp

Ngày 16.8, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự vợ chồng Phạm Quốc Thiện (30 tuổi) và Võ Thị Lan Hương (35 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp.

Tối 12.8, Công an H.Hòa Vang tiếp nhận trình báo của anh Phan Văn Thi (ngụ thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) về việc bị đôi nam nữ trộm cắp tài sản ở tiệm tạp hóa của gia đình anh.

Thời điểm trên, tiệm tạp hóa chỉ có con anh Thi (10 tuổi) trông tiệm, người đàn ông ngồi trên xe máy phía ngoài, người phụ nữ giả vờ hỏi mua nhiều thứ để cháu bé soạn hàng, rồi lợi dụng sơ hở, người phụ nữ trộm cắp 2 thùng bia và nhiều thẻ cào điện thoại.

Trước đó, trên địa bàn H.Hòa Vang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tương tự, nghi phạm cũng là đôi nam nữ cùng đặc điểm nhận dạng. Công an H.Hòa Vang đã truy xét, bắt được vợ chồng Thiện và Hương.

Khám xét nhà vợ chồng này, công an huyện tạm giữ 77 thẻ cào điện thoại với nhiều mệnh giá, tổng giá trị 3,51 triệu đồng, xe máy biển số 43R1 - 2992 là phương tiện gây án.

2 thùng bia lấy tại tiệm anh Thi, vợ chồng này đem đến một tiệm tạp hóa trên đường Núi Thành (Q.Hải Châu) bán 700.000 đồng.

Ngoài ra, Thiện, Hương còn thực hiện nhiều vụ dàn cảnh, trộm cắp khác ở nhiều tiệm tạp hóa, cùng với thủ đoạn giả vờ vào mua hàng, đánh lạc hướng rồi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.