Mật phục, bắt nhóm trộm cắp tài sản của khách tắm biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/08/2023 20:22 GMT+7

Vào mùa cao điểm du lịch, một số tội phạm trộm cắp trà trộn xuống biển Đà Nẵng để lấy tài sản, trong khi dù đã được liên tục cảnh báo, nhưng người dân, du khách còn chủ quan.

Ngày 15.8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng bàn giao 2 nghi phạm trộm cắp là Võ Văn Cương (30 tuổi, ngụ P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Thịnh (24 tuổi, ngụ thôn Long Hội, xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 14.8, Đội quản lý trật tự du lịch biển (thuộc ban quản lý) mật phục tại bãi biển Mỹ An (khu vực lối đi bộ xuống biển đường Hồ Xuân Hương, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn).

Mật phục, bắt nhóm trộm cắp tài sản của khách tắm biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bắt quả tang 2 nghi phạm trộm cắp chiều 14.8

NGUYỄN TÚ

Qua đó, lực lượng bắt quả tang Võ Văn Cương và Nguyễn Văn Thịnh đang trộm cắp điện thoại di động của khách tắm biển. Tiến hành tìm kiếm bị hại, lực lượng Đội quản lý trật tự du lịch biển xác định khách tắm biển là anh T.H.P (ngụ đường Tố Hữu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Anh T.H.P cho biết, trước khi xuống tắm biển, anh P. đã chủ quan để điện thoại trên bãi cát. Qua đó, lực lượng ban quản lý đã nhắc nhở anh P. cẩn thận trong việc bảo quản tài sản.

Trước đó, ngày 13.8, lực lượng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cũng đã bắt quả tang N.V.D (16 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) trộm cắp tài sản của ông N.T.H (29 tuổi, Việt kiều, quốc tịch Slovakia).

Ông N.T.H về TP.Đà Nẵng du lịch, lưu trú tại một khách sạn P.Mỹ An, chiều 13.8, ông ra biển tắm, để tài sản gồm 2 điện thoại iPhone 13, 1 điện thoại Samsung và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng trên bãi cát, đã bị N.V.D trộm cắp.

N.V.D còn khai nhận, trong ngày 12.8 còn trộm cắp 2 vụ, lấy tài sản gồm 1 túi xách có đồng hồ, 2 điện thoại iPhone của người dân địa phương P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn đi tập thể dục và dạo biển.

Người dân, du khách còn chủ quan

Ngoài ra, ngày 29.7, tại khu vực bãi biển phía bắc công viên Biển Đông, lực lượng ban quản lý mật phục, vây bắt được 3 nghi phạm trộm cắp tài sản của khách tắm biển.

Mật phục, bắt nhóm trộm cắp tài sản của khách tắm biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đội quản lý trật tự du lịch biển cùng người dân áp tải nghi phạm trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, lợi dụng biển Đà Nẵng đông người dân và du khách, một số tội phạm trộm cắp theo dõi, chờ du khách sơ hở để lấy tài sản, trong khi nhiều người dân, du khách chủ quan, để tư trang như túi xách, điện thoại, ví tiền trên bãi cát để tắm biển, vui chơi, không người trông giữ.

Một số trường hợp cũng chủ quan đi xe máy đến bãi biển nhưng không đưa vào bãi, để trên vỉa hè, dưới lòng đường, đã bị cạy cốp, lấy đồ đạc giá trị

"Ban quản lý liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo trên các bảng biển, loa phát thanh, đồng thời phối hợp các lực lượng địa phương tuần tra, thường xuyên bắt được các nghi phạm trộm cắp, thu hồi tài sản cho người dân, du khách. Qua đây rất mong mọi người nâng cao ý thức về việc bảo quản tài sản như đưa xe vào bãi, không để đồ đạc giá trị trong cốp xe, gửi tư trang trước khi xuống biển hoặc có người trông giữ trên bờ", ông Nguyễn Đức Vũ khuyến cáo.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.