Tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật tài sản lấy tiền mua ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/07/2023 08:48 GMT+7

Phạm Đình Thắng không có nghề nghiệp, chuyên phóng xe máy tốc độ cao để cướp giật, lấy tiền mua ma túy để thỏa cơn nghiện.

Sáng 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Đình Thắng (28 tuổi, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra các vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tục xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người dân khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đà Nẵng: Bắt dân nghiện cướp giật tài sản để lấy tiền mua ma túy - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Đình Thắng

NGUYỄN TÚ

Trước tình hình đó, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự huy động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổng rà soát, thu thập thông tin, khoanh vùng nghi can...

Qua đó, lực lượng truy xét đưa vào tầm ngắm Phạm Đình Thắng, là người nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nhưng biểu hiện bất minh về kinh tế.

Thời gian hoạt động của Thắng cũng bất thường với nhiều khung giờ, không theo quy luật, thói quen cố định.

Đáng chú ý, Thắng có mối quan hệ mật thiết với các nghi can khác có nhiều tiền án, tiền sự liên quan ma túy. Mỗi khi ra đường, Thắng khiến các trinh sát vất vả theo dấu bởi thường xuyên phóng xe tốc độ cao nhằm đề phòng người theo dõi, sử dụng biển số xe máy giả, thay đổi nhiều phương tiện, biển số khác nhau để tránh nhận diện.

Đà Nẵng: Bắt dân nghiện cướp giật tài sản để lấy tiền mua ma túy - Ảnh 2.

Phương tiện gây án (đã được nghi phạm thay đổi biển số giả) cùng tang vật thu giữ

NGUYỄN TÚ

Sau thời gian theo dõi đặc biệt, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự đủ cơ sở xác định Thắng là nghi phạm trực tiếp gây ra vụ cướp giật tài sản trên đường Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) vào trưa 24.7.

Do đó, trong chiều 26.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp một số đơn vị bắt khẩn cấp Thắng, đưa về cơ quan để đấu tranh.

Tại đây, bước đầu Thắng thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, vụ trưa 24.7 cướp giật được 1 chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10; vụ ngày 6.7 trên đường Hồ Nguyên Trừng, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), tài sản là 1 điện thoại di động iPhone 11.

Thắng khai đã bán tài sản cướp giật ở các tiệm điện thoại, lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy thỏa cơn nghiện. Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.