Ấn Độ đặt xong đường ống, chuẩn bị đưa 41 công nhân mắc kẹt ra ngoài

28/11/2023 18:53 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã đào và đặt xong đường ống nối với đường hầm bị sập và chuẩn bị đưa 41 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand (Ấn Độ) ngày 28.11 cho biết việc đặt đường ống bên trong hầm đường bộ Silkyara bị sập làm mắc kẹt 41 công nhân đã hoàn tất, theo hãng tin ANI.

Ấn Độ đặt xong đường ống, chuẩn bị đưa 41 công nhân mắc kẹt ra ngoài - Ảnh 1.

Đội cứu hộ tại miệng hầm ngày 28.11

REUTERS

"Toàn bộ các công nhân sẽ sớm được đưa ra ngoài", ông Dhami thông báo trên mạng xã hội X. Trước đó, các quan chức của lực lượng cứu hộ và chính quyền cho hay nếu không có trở ngại gì, đội cứu hộ sẽ sớm đưa những lao động bị mắc kẹt ra ngoài.

Ấn Độ đặt xong đường ống, chuẩn bị đưa 41 công nhân mắc kẹt ra ngoài - Ảnh 2.

Nhiều xe cứu thương chờ sẵn gần khu vực

REUTERS

Xe cấp cứu và các lực lượng đang chờ sẵn bên ngoài cửa hầm. Đội cứu hộ dự kiến sẽ vào trong và đưa từng người ra. Sau đó, họ sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Narendra Modi đã thăm hỏi tình hình của các công nhân và chỉ thị Thủ hiến Dhami đảm bảo sự an toàn của họ cũng như lực lượng tham gia cứu hộ.

Giải cứu trong đường hầm Ấn Độ: Khoang ngang hỏng, phải khoan từ trên

Số công nhân này bị mắc kẹt trong đường hầm dài 4,5 km đang được xây dựng ở bang Uttarakhand trên dãy núi Himalaya, kể từ khi một phần đường hầm bất ngờ bị sập vào sáng sớm 12.11. Cho đến nay, họ vẫn an toàn, được cung cấp ánh sáng, ô xy, thức ăn, nước uống và thuốc men thông qua một đường ống hẹp, theo Reuters.

Sau khi máy khoan bị hỏng, lực lượng đào hầm bằng tay đã được cử từ miền trung Ấn Độ đến và đã đào xuyên qua được lớp đất đá dày đến 60 m tính đến chiều 28.11.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.