Hình ảnh đầu tiên của các công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt trong đường hầm

Khánh An
Khánh An
21/11/2023 14:53 GMT+7

Đường ống tiếp tế được mở rộng và đưa camera nội soi vào để ghi lại hình ảnh các công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm ở Ấn Độ.

Hình ảnh đầu tiên của các công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt trong đường hầm - Ảnh 1.

Hình ảnh các công nhân bên trong đường hầm bị sập

AFP

Hãng AFP ngày 21.11 đưa tin hình ảnh 41 công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập khi đang thi công vừa được công bố lần đầu tiên kể từ khi họ bị mắc kẹt hôm 12.11.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách đào các đường hầm mới để giải cứu, trong đó có một đề xuất là đường hầm dài gần 500 m.

Trông kiệt sức, lo lắng và với bộ râu rậm rạp, những công nhân nhìn chăm chú vào camera nội soi do lực lượng cứu hộ gửi xuống đường ống nhỏ vốn để dẫn không khí, chuyển thức ăn và nước uống.

Những hình ảnh đầu tiên về 41 công nhân Ấn Độ bị kẹt trong đường hầm sụp sâu trong lòng đất

"Chúng tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài an toàn, đừng lo", lực lượng cứu hộ nói với những công nhân đội mũ bảo hộ bên trong khi họ tập trung gần camera, theo đoạn video.

Các máy xúc đã di chuyển hàng tấn đất, bê tông và gạch vụn khỏi đường hầm đang được xây dựng ở bang Uttarakhand phía bắc dãy Himalaya, sau khi một phần của đường hầm bị sập.

Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ diễn ra chậm chạp, phức tạp do các mảnh vỡ rơi xuống cũng như sự cố liên tục của các máy khoan hạng nặng quan trọng. Trước khi đưa camera nội soi vào bên trong, lực lượng cứu hộ liên lạc với các công nhân bằng bộ đàm.

"Tất cả công nhân đều an tòn. Chúng tôi đang cố hết sức sớm đưa họ ra ngoài an toàn", theo Thủ hiến Uttarakhand Pushkar Singh Dhami.

Ông Dhami cho biết mình đã nói chuyện với Thủ tướng Narendra Modi về những công nhân bị mắc kẹt và thủ tướng nói với ông rằng việc đưa các công nhân ra ngoài phải là "ưu tiên hàng đầu".

Hình ảnh đầu tiên của các công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt trong đường hầm - Ảnh 2.

Một trong 41 công nhân đang bị mắc kẹt

AFP

Các đội cứu hộ hiện đang chuẩn bị 2 cách để tiếp cận các nạn nhân. Một cách là khoan một trục thẳng đứng từ ngọn đồi có rừng phía trên, ước tính sâu 89 mét. Cách thứ hai là tiếp cận từ phía xa của đường hầm bằng cách đào một tuyến đường dài hơn 450 mét.

Đường ống tiếp tế cũng đã được mở rộng lên đường kính 15 cm vào ngày 20.11. Lực lượng cứu hộ hy vọng chuyển được thiết bị bay không người lái vào để xem xét tình trạng ổn định bên trong. Thức ăn nóng cũng được chuyển vào lần đầu tiên. Một quan chức địa phương cho biết 24 chai thức ăn và chuối đã được đưa vào.

Các chuyên gia nước ngoài đến nghiên cứu giải pháp, trong đó có nhà điều tra thảm họa độc lập người Úc Arnold Dix, Chủ tịch Hiệp hội Không gian và Đường hầm Quốc tế. Ông Dix cho biết "41 người này sẽ về nhà", nhưng chưa ước tính chính xác thời điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.