Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa

26/11/2023 07:44 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến bay trên chiến đấu cơ nội địa Tejas trong động thái nhằm ủng hộ ngành sản xuất quốc phòng của quốc gia Nam Á.

Hãng Bloomberg đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm cơ sở của hãng Hindustan Aeronautics (HAL) sản xuất chiến đấu cơ Tejas tại thành phố Bengaluru, bang Karnataka vào ngày 25.11.

Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa - Ảnh 1.

Thủ tướng Narendra Modi đứng trước chiến đấu cơ Tejas tại Bengaluru ngày 25.11

ANI

Nhà lãnh đạo đăng các bức ảnh và video lên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) cho thấy ông mặc đồ bay và đeo kính phi công với dòng chia sẻ rằng ông cảm nhận "cảm giác tự hào và lạc quan mới về tiềm năng của quốc gia".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên không trung trên chiến đấu cơ nội địa Tejas

Sau khi leo lên ghế sau của chiến đấu cơ, chiếc Tejas chở ông Modi cất cánh. Khi bay trên trời, nhà lãnh đạo vẫy tay chào phi công của một chiếc máy bay hộ tống ông.

Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa - Ảnh 2.

Chiếc máy bay chở ông Modi cất cánh

ANI

"Một chuyến bay đáng nhớ. Tejas là niềm tự hào của Ấn Độ, là biểu hiện của sức mạnh và kỹ năng của 1,4 tỉ người Ấn Độ", Thủ tướng Ấn Độ viết trên X.

Các bức ảnh thu hút chú ý trên mạng xã hội vào thời điểm cuộc bỏ phiếu tại bang Rajasthan diễn ra, sự kiện được coi là phép thử cho mức độ ủng hộ dành cho Thủ tướng Modi trước kỳ bầu cử quốc gia vào năm 2024.

Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa - Ảnh 3.

Thủ tướng Modi ngồi ở ghế sau trong chiếc Tejas, bên cạnh có máy bay hộ tống

ANI

Tejas là máy bay chiến đấu hạng nhẹ do công ty Ấn Độ phát triển. Hồi tháng 6, trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Modi đến Mỹ, HAL và hãng General Electric (Mỹ) đồng ý hợp tác sản xuất động cơ cho dòng chiến đấu cơ này. Một đơn vị công ở Ấn Độ đã đặt mua 123 chiếc Tejas sau khi nước này hủy kế hoạch mua chiến đấu cơ nước ngoài hồi năm 2020.

Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa - Ảnh 4.

Thủ tướng Modi (phải) gọi Tejas là niềm tự hào của Ấn Độ

ANI

Thủ tướng Ấn Độ bay trên chiến đấu cơ nội địa - Ảnh 5.

Nhà lãnh đạo giơ ngón tay cái sau chuyến bay

ANI

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đặt mục tiêu đạt doanh thu 26 tỉ USD trong ngành sản xuất quốc phòng và không gian vũ trụ đến năm 2025, 1/5 trong đó từ việc xuất khẩu. Con số này gấp đôi mức sản xuất quốc phòng trong tài khóa gần nhất đã kết thúc hồi tháng 3.

Cho MiG-21 "về hưu", không quân Ấn Độ thay bằng máy bay gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.