Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện

07/08/2023 06:00 GMT+7

Bao công trình ghi dấu thanh xuân, bao giá trị của tuổi trẻ đã để lại cho cộng đồng từ các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM trong suốt 3 thập niên qua.

Khởi đầu từ mùa hè năm 1994 với những sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lên chuyến xe tình nguyện đi về các huyện của TP.HCM để xóa mù chữ. Từ Chiến dịch "Ánh sáng văn hóa hè" đó, những năm về sau Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi đã trở thành các chiến dịch, chương trình tình nguyện ý nghĩa không chỉ của TP.HCM mà còn của thanh niên cả nước.

Tối 6.8, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM (1994 - 2023). Đến dự có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM…

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM

Ngọc Dương

5 triệu thanh niên tình nguyện sẻ chia vì cộng đồng

Chiến dịch "Ánh sáng văn hóa hè" đã hoàn thành nhiệm vụ khi TP.HCM công bố hoàn thành xóa mù chữ vào cuối năm 1996. Đến năm 1997, Thành đoàn, Hội Sinh viên VN TP.HCM đã đổi tên chiến dịch thành Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, cùng với đổi mới phương thức hoạt động, nội dung, địa bàn đa dạng hơn. Sau đó lần lượt ra đời Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Chương trình Gia sư áo xanh. Từ những phương thức, mô hình hiệu quả, T.Ư Đoàn chính thức nhân rộng ra cả nước. Để đến hôm nay, các tên gọi thân thương của từng chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè không chỉ còn là của riêng TP.HCM mà là điểm hẹn chung trong hoạt động tình nguyện của thanh niên cả nước mỗi mùa hè về.

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện - Ảnh 2.

Thanh niên tình nguyện tràn đầy tinh thần nhiệt huyết tại lễ kỷ niệm

NGỌC DƯƠNG

Trong 30 năm đã có gần 5 triệu thanh niên xung kích thực hiện các chương trình, chiến dịch tình nguyện, với ngọn lửa xanh thanh niên đầy năng động, xung kích, không tính toán thiệt hơn, cùng chung tay, góp sức làm nên những làng quê đáng sống, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. 30 năm qua, những đôi chân tình nguyện của thanh niên TP.HCM đã in dấu khắp mọi nơi, từ các huyện nội thành cho đến các vùng quê xa xôi, từ các vùng núi cao hẻo lánh cho đến các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc, đến cả nước bạn Lào, Campuchia.

Các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên TP.HCM luôn tự làm mới mình bằng những hoạt động xung kích, sáng tạo, bằng ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng. Trong đợt dịch Covid-19, hình ảnh áo xanh tình nguyện của thanh niên TP.HCM càng được khắc họa rõ nét hơn. Trong thời khắc cam go nhất của đại dịch, bằng những hành động và việc làm cụ thể, thanh niên tình nguyện TP.HCM đã góp sức trẻ cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện - Ảnh 2.

Hình mẫu phong trào tình nguyện cả nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, chị Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, nhìn nhận trong suốt 30 năm qua, thanh niên TP đã luôn chọn trải nghiệm một mùa hè với sự trải lòng cùng cuộc sống của người dân ở ruộng đồng, với vùng cao, vùng sâu, vùng xa; đem sức trẻ, tri thức đến những nơi cần sự chia sẻ, hỗ trợ và nhận lại được những bài học lớn về tình người, về cuộc sống.

"30 năm qua đã khẳng định mạnh mẽ vai trò hiệu triệu, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn - Hội TP.HCM, phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, huy động được nguồn lực của xã hội để tạo nên những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng và phát triển các tỉnh, thành, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội", chị Phan Thị Thanh Phương nhận định.

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện - Ảnh 4.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm

NGỌC DƯƠNG

Theo chị Phương, trong thời gian tới, các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè sẽ luôn là phong trào dẫn dắt, tập hợp thanh niên, là phong trào tình nguyện dẫn dắt của xã hội. Do đó, sẽ tập trung công tác đúc kết các giá trị thực tiễn từ phong trào, tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức để hoạt động tình nguyện vừa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, vừa đón đầu được các xu thế phát triển của thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên TP được khởi nguồn từ gần 30 năm trước, đến nay vẫn tràn đầy sức sống, lan tỏa và trở thành phong trào chung của tuổi trẻ cả nước, là minh chứng cho sức sống của phong trào.

"Môi trường thực tiễn và hoài bão cống hiến đã trui rèn, hun đúc nhiều thế hệ thanh niên trong 30 năm qua, giúp tổ chức Đoàn - Hội TP rút ra nhiều bài học quý. Đó là bài học về sự thích ứng, sáng tạo trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, là sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình trong mọi nhiệm vụ, từ xây cầu, làm đường, từ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, khai thông kênh rạch đến chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, từ tham gia cải cách hành chính đến hiến kế phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt là hoạt động tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo, tại các nước bạn Campuchia, Lào và trong thực tiễn hiện nay là trên cả không gian mạng", ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận.

30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM: Dấu ấn thanh niên tình nguyện - Ảnh 5.

Các vị đại biểu và thanh niên tình nguyện chụp hình lưu niệm tại chương trình

NGỌC DƯƠNG

Theo ông Hải, xuyên suốt hành trình 30 năm, thanh niên tình nguyện đã xung kích từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc dễ đến việc khó, từ khu phố, ấp, trường học đến biên giới, biển đảo, tình nguyện quốc tế; cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân, làm nên những công trình, phần việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Sức sáng tạo và yêu cầu của việc đổi mới không ngừng cả về nội dung lẫn hình thức đã làm cho phong trào tình nguyện của thanh niên TP.HCM trở thành hình mẫu phong trào và thực sự lan sâu, tỏa rộng ra phạm vi cả nước

"Sự trưởng thành của các thế hệ thanh niên đã được minh chứng rõ nét qua các hoạt động tình nguyện thực tiễn. Nhiều lớp thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được bổ sung năng lực thực tiễn, các kỹ năng thực hành xã hội, từ đó tiếp tục tham gia vào các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế TP với sự tự tin, trưởng thành, với tri thức, thực tiễn song hành", ông Hải nhấn mạnh.

Đồng thời ông Hải cho rằng bước vào chặng đường mới, Thành đoàn TP.HCM phải sớm đúc kết thực tiễn để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào tình nguyện giai đoạn mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.