Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giúp đoàn viên trưởng thành

01/06/2023 12:05 GMT+7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại An Giang gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và các chiến dịch: Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Mùa hè xanh.

Sáng ngày 1.6, tại TP.Long Xuyên, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh  niên tình nguyện hè và Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023.

Mùa hè năm 2023 đánh dấu chặng đường 21 năm của tuổi trẻ An Giang gắn bó với Chiến dịch Thanh niên mùa hè tình nguyện. Tỉnh Đoàn An Giang triển khai thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi và các chiến dịch: Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Mùa hè xanh từ ngày 1.6 đến 31.8.

Trong chiến dịch, đoàn viên, thanh niên sẽ xây dựng mới 2 cây cầu bê tông nông thôn, trồng mới 50.000 cây xanh, trang bị đèn năng lượng mặt trời cho 11 tuyến đường; tổ chức cất mới 20 căn nhà cho thanh thiếu nhi; xây dựng 11 công trình sân chơi phục vụ thanh thiếu nhi; tổ chức 10 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 lượt người dân; trao 1.000 suất học bổng cho thanh thiếu nhi; phổ cập bơi cho 1.500 thanh thiếu nhi; phối hợp mở 100 lớp tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em...

Chiến dịch hè giúp đoàn viên va chạm với thực tế, để trưởng thành - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh An Giang

TRẦN NGỌC

Chung Thơ Thảo Vi, sinh viên khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang, chia sẻ: "Tuổi thanh xuân sẽ được trọn vẹn và đủ đầy hơn khi được tham gia vào các hoạt động đầy ý nghĩa của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Đây là cơ hội để chúng em được trải nghiệm, va chạm với thực tế, tu dưỡng và rèn luyện về nhân cách, bản lĩnh chính trị của một người đoàn viên".

Chiến dịch hè giúp đoàn viên va chạm với thực tế, để trưởng thành - Ảnh 3.

150 suất quà được Tỉnh đoàn tỉnh An Giang vận động tặng cho các em thiếu nhi tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

TRẦN NGỌC

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh An Giang, đề nghị chiến dịch cần tập trung các hoạt động hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, phát triển của trẻ, đảm bảo giảm thiểu các trường hợp xâm hại trẻ em trong thời gian từ đây đến cuối năm ở mức độ thấp nhất.

Chiến dịch hè giúp đoàn viên va chạm với thực tế, để trưởng thành - Ảnh 4.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang diễu hành truyền thông "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" quanh các tuyến đường TP.Long Xuyên

TRẦN NGỌC

Tại lễ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tỉnh đoàn An Giang cùng các đơn vị đã trao tặng hơn 150 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn viên, thanh niên diễu hành quanh các tuyến đường nội ô TP.Long Xuyên để truyền thông "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" nhằm phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.