Tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên dạy tiếng Anh trong chiến dịch tình nguyện hè

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/07/2023 19:52 GMT+7

Chương trình tập huấn tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp T.Ư năm 2023 đã cung cấp phương pháp giảng dạy, tài liệu, học liệu để các đơn vị có thể chủ động xây dựng các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi.

Chiều 3.7, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ GD-ĐT, Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức chương trình tập huấn các tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp T.Ư năm 2023 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 200 tình nguyện viên.

Tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên dạy tiếng Anh trong chiến dịch tình nguyện hè - Ảnh 1.

Ban tổ chức chương trình tập huấn

NHẬT NAM

Ban tổ chức cho biết, chương trình nhằm tiếp tục phát huy tính chủ động của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, huy động nguồn lực và tình nguyện viên triển khai các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chương trình diễn ra trong 2 ngày từ 3 - 4.7.

Đây là giai đoạn 1 của chương trình tập huấn tình nguyện viên dạy tiếng Anh và tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của T.Ư Đoàn. Chương trình được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 2: tập huấn các tình nguyện viên dạy tiếng Anh do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các tình nguyện viên cấp T.Ư chủ trì tổ chức. Giai đoạn 3: các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh, với sự hỗ trợ giảng dạy, học liệu của các tình nguyện viên nêu trên.

Chương trình tập huấn tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp T.Ư năm 2023 đã cung cấp cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cấp bộ đoàn phương pháp giảng dạy, tài liệu, học liệu. Đây là cơ hội để các đơn vị có thể chủ động xây dựng các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh, giúp thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố có điều kiện tiếp cận với tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế.

Xung kích vì cộng đồng

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, chị Trần Hoài Minh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, khẳng định hơn 200 tình nguyện viên được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chọn cử tham gia chương trình tập huấn tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp T.Ư năm 2023 là những thanh niên xung kích, có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tri thức và sức trẻ để mang kiến thức, kỹ năng tiếng Anh và hội nhập quốc tế truyền đạt đến thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

Tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên dạy tiếng Anh trong chiến dịch tình nguyện hè - Ảnh 2.

Hơn 200 tình nguyện viên đã tham gia buổi tập huấn trực tuyến

NHẬT NAM

Chị Minh cũng cho biết, sau chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong cách thức triển khai, tận dụng nguồn tài liệu và hỗ trợ mà T.Ư Đoàn đã cung cấp để giúp đông đảo thanh thiếu nhi trên toàn quốc được hưởng lợi từ chương trình; nâng cao tinh thần xung kích, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, tình nguyện viên dạy tiếng Anh đã được qua đào tạo.

Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ trải qua 3 buổi tập huấn chuyên đề với những kỹ năng thiết thực như: các phương pháp giảng dạy tích cực; phương pháp giảng dạy từ vựng thông qua thẻ ghi nhớ và sơ đồ tư duy; thảo luận nhóm.

Sau tập huấn, các đại biểu sẽ nhận được đầy đủ các tài liệu của chương trình gồm: slide nội dung chi tiết các chuyên đề; các sản phẩm thảo luận nhóm và slide thuyết trình của các nhóm tại chương trình tập huấn; file ghi hình các bài giảng tập huấn; bản mềm các sách giảng dạy, trong đó có các sách giảng dạy, hướng dẫn về giao tiếp tiếng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.