12 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ngày ở bệnh viện Ấn Độ

12 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ngày ở bệnh viện Ấn Độ

La Vi
La Vi
05/10/2023 10:01 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, 12 trẻ sơ sinh đã tử vong tại cùng một bệnh viện. Diễn biến xảy ra hôm 1.10 tại bang Maharashtra đã gây ra cơn bão chính trị ở Ấn Độ.

Theo các quan chức bệnh viện và truyền thông địa phương, các ca tử vong nằm trong tổng số 24 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Chính phủ Shankarrao Chavan ở quận Nanded.

Các chính trị gia đối lập hôm 3.10 cáo buộc chính quyền khu vực và bệnh viện có sai sót nghiêm trọng.

Con của ông Ramesh Chokovasadavarti là một trong số các bé đã tử vong tại bệnh viện.

“Chúng tôi được thông báo rằng con chúng tôi bị hoại tử và cần phải phẫu thuật để loại bỏ nhiễm trùng. Họ yêu cầu sự đồng ý của chúng tôi và chúng tôi sợ hãi nên đã ký vào giấy đồng ý và sau đó, thi thể của con tôi được đưa ra", ông Chokovasadavarti cho hay.

12 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ngày ở bệnh viện Ấn Độ  - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân ở hành lang Bệnh viện Chính phủ Shankarrao Chavan

REUTERS

Một người khác có cháu trai qua đời cho biết khoa sơ sinh của bệnh viện rất đông đúc vào ngày 1.10.

Ông cho biết có đến 4-5 trẻ sơ sinh nằm cùng một lồng ấp, vốn thiết kế cho chỉ một trẻ.

Trưởng khoa bệnh viện đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về các cáo buộc trên.

Tuy nhiên, trả lời hãng tin ANI trước đó vào hôm 3.10, ông cho biết các bệnh nhân trưởng thành đã chết vì nhiều bệnh khác nhau bao gồm tiểu đường, suy gan và suy thận.

Chính quyền bang Maharashtra đã mở một cuộc điều tra về các trường hợp tử vong.

Ông Eknath Shinde, thủ hiến bang, cho biết: "Thảm kịch của bệnh viện Nanded đã được chính phủ nhìn nhận một cách hết sức thẳng thắn. Vào buổi sáng, tôi đã gọi cho cả hai thư ký và nhận được thông tin sơ bộ từ họ. Bệnh viện không thiếu thuốc và bác sĩ cũng như nhân viên đều có mặt ở đó".

Tại bệnh viện Shankarrao Chavan hôm 3.10, bệnh nhân tập trung đông đúc ở hành lang, trong khi đàn lợn lang thang ở bên ngoài.

Sự việc trên gây ra tình trạng hỗn loạn tại hầu hết các bệnh viện do chính phủ điều hành ở Ấn Độ.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Ấn Độ được trang bị rất yếu kém, thiếu thốn nhân viên và trang thiết bị.

Những cái chết hôm 1.10 là vụ việc thứ hai xảy ra ở Maharashtra trong những tháng gần đây.

Vào tháng 8, truyền thông địa phương đưa tin 18 người nhập viện tại bệnh viện nhà nước ở vùng Thane đã chết trong khoảng thời gian 24 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.