Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ dính líu vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ dính líu vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Linh Trương
Linh Trương
25/09/2023 06:32 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Canada xác nhận "thông tin tình báo chung" với Thủ tướng Canada Justin Trudeau về sự liên quan của các đặc vụ chính phủ Ấn Độ trong vụ sát hại cựu thủ lĩnh người Sikh đồng thời là công dân Canada.

Đại sứ Mỹ David Cohen xác nhận mạng lưới tình báo Ngũ Nhãn đã thông tin cho Canada về khả năng đặc vụ Ấn Độ dính líu đến vụ sát hại một công dân Canada.

Thông tin này được đài CTV News phát sóng hôm 24.9. Ngũ Nhãn là mạng lưới tình báo gồm 5 nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Căng thẳng đã dâng cao giữa Ấn Độ và Canada sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố có những "cáo buộc đáng tin cậy" về liên hệ giữa đặc vụ chính phủ Ấn Độ với cái chết của ông Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh ly khai người Sikh. Ấn Độ đã giận dữ bác bỏ cáo buộc này.

Cụ thể, ông Cohen nói: "Canada và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề này… và tôi khá hài lòng với những tiến triển hiện tại."

Tổ chức Ngũ Nhãn cho biết tình hình ngoại giao căng thẳng giữa Ấn Độ và Canada ngày càng leo thang. Đặc biệt là sau tuyên bố của Thủ tướng Trudeau cho rằng có "những bằng chứng đáng tin cậy" cho thấy "những dính líu" của các đặc vụ của Ấn Độ tới vụ sát hại thủ lĩnh phe ly khai người Sikh ở Vancouver. Tuyên bố này sau đố đã khiến Ấn Độ giận dữ và lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Ông Nijjar bị bắn chết bên ngoài một đền của người Sikh hồi tháng 6. Khi đó ông đang vận động lập nhà nước độc lập của người Sikh có tên là "Khalistan". Ấn Độ xem ông là "đối tượng khủng bố".

Sau tuyên bố của ông Trudeau, hai nước đã những hành động trả đũa lẫn nhau, bao gồm trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao cũng như đưa ra các khuyến cáo du lịch. Ấn Độ cũng đã đình chỉ cấp thị thực mới cho người Canada.

Ông Michael Kugelman hiện là giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson. Ông nói: "Ấn Độ không thể nào lại ngồi yên sau những cáo buộc gay gắt này".

Ông Michael cho rằng: "Cách giải quyết tốt nhất, lý tưởng nhất - mà có lẽ là cách ít có khả năng xảy ra nhất - đó là New Delhi đồng ý hợp tác với Ottawa trong cuộc điều tra của Canada về vụ ám sát này. Đây cũng là yêu cầu nhất quán của Canada từ ngày đầu tiên điều tra. Nhưng  theo những gì tôi biết, Ấn Độ không sẵn sàng làm vậy. Lý do là gì - chính phủ Ấn Độ cảm thấy cần che giấu điều gì, hay họ không tin tưởng Canada - chúng ta không biết được".

Hôm 22.9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là quan chức cao cấp nhất của Mỹ bình luận về căng thẳng ngoại giao này. Ông kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada trong cuộc điều tra về khả năng đặc vụ Ấn Độ dính líu đến vụ sát hại ông Nijjar. Cụ thể, ông nói:

"Từ góc nhìn của chúng tôi, điều cốt yếu là Canada phải tiếp tục điều tra. Và điều quan trọng là Ấn Độ phải hợp tác với Canada trong cuộc điều tra này. Chúng tôi muốn thấy trách nhiệm giải trình và cuộc điều tra phải diễn ra và dẫn đến kết quả đó."

Mỹ và các đồng minh khác của Canada cho đến nay vẫn có cách tiếp cận thận trọng đối với vấn đề này. Các chuyên gia chính trị giải thích thái độ này một phần là do Mỹ và các nước lớn khác coi Ấn Độ là đối trọng trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.