Zoom nâng dự báo doanh thu 2023 dù tăng trưởng chậm

Zoom nâng dự báo doanh thu 2023 dù tăng trưởng chậm

Phương Thúy
Phương Thúy
24/05/2023 08:57 GMT+7

Dù chưa hết năm nhưng công ty cung cấp phần mềm họp trực tuyến Zoom đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận, bất chấp tốc độ tăng trưởng đã giảm mạnh sau khi đại dịch COVID-19 đi qua và người lao động không làm việc từ xa nhiều như trước.

Zoom đã trở thành cái tên quen thuộc trong giai đoạn phong tỏa phòng dịch COVID-19. Nhưng sau khi nhiều nơi mở cửa, người lao động đi làm trở lại, cộng thêm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ mạnh như Microsoft Teams hay Cisco, tốc độ tăng trưởng của Zoom đang giảm dần.

Trong bối cảnh đó, Zoom vẫn nâng dự báo doanh thu hằng năm lên từ 4,47 tỉ USD đến 4,49 tỉ USD, tương đương mức tăng trưởng 2% so với năm ngoái. Mức dự báo trước đó là từ 4,44 tỉ USD đến 4,46 tỉ USD.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu trực tuyến của Zoom giảm 8%, xuống còn 473,4 triệu USD trong quý 1. Công ty dự kiến doanh thú quý 2 sẽ đạt gần 480 triệu USD. Tăng trưởng quý 1 của công ty đạt 3%, mức chậm nhất từng được ghi nhận. Zoom kỳ vọng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu rơi vào khoảng 4,25 USD đến 4,31 USD, tăng so với ước tính trước đó là 4,18 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.