Ý nghĩa mới của cuộc tập trận Thanh kiếm Talisman

24/07/2023 14:41 GMT+7

Từ năm 2005, cuộc tập trận chung Thanh kiếm Talisman được tổ chức hằng năm giữa Mỹ và Úc. Năm nay, chuyện thường lệ này lại có ý nghĩa mới rất đặc biệt.

Ý nghĩa mới của cuộc tập trận Thanh kiếm Talisman - Ảnh 1.

Hình ảnh trong cuộc tập trận chung Thanh kiếm Talisman 2021

BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Lần đầu tiên, tên lửa tầm xa được bắn thật để đánh giá tính chính xác khi sử dụng ở vùng biển xung quanh Úc. Việc này càng đáng được chú ý vì Canberra cách đây không lâu đã điều chỉnh cơ bản chiến lược quân sự và quốc phòng, mà trong đó đặc biệt coi trọng và ưu tiên cho việc tăng cường tiềm lực tên lửa tầm xa và hải quân. Ngoài Úc và Mỹ còn có lực lượng của 13 quốc gia khác tham gia, trong đó có Đức và Indonesia lần đầu tiên tham gia, cùng với Anh, Pháp, Nhật Bản và 8 đảo quốc ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận Thanh kiếm Talisman năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình Mỹ, Úc và Trung Quốc ganh đua nhau quyết liệt về tranh thủ và lôi kéo các đảo quốc ở vùng Nam Thái Bình Dương. Cả ba đều tăng cường nỗ lực hình thành những liên minh hay liên kết về quân sự và an ninh với các đảo quốc. Đồng thời, nhiều đối tác khác nữa ở bên ngoài cũng nỗ lực gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện quân sự trực tiếp ở khu vực và hợp tác về quân sự và an ninh với các nước trong khu vực. Bởi thế, tuy các bên tham gia cuộc tập trận chung này không đề cập cụ thể, nhưng hàm ý mục đích cùng đối phó Trung Quốc hiện hữu rất rõ ràng.

Chủ định mới của Mỹ và Úc cũng rất rõ ràng. Hai đồng minh quân sự và an ninh của nhau này muốn trở thành trụ cột của trật tự và cấu trúc an ninh, quân sự và quốc phòng ở vùng Nam Thái Bình Dương, để đối phó Trung Quốc và đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc ra khỏi vùng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.