Thân lại láng giềng gần

21/07/2023 09:32 GMT+7

Chuyến đi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar cho thấy diễn biến của xu thế cải thiện quan hệ và co cụm giữa các nước ở Trung Đông và vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, việc thân thiết trở lại nước láng giềng gần hiện là nhu cầu cấp thiết đối với Thổ Nhĩ Kỳ và là cơ hội thuận lợi cho các vương triều dầu mỏ giàu có kia ở vùng Vịnh.

Thân lại láng giềng gần - Ảnh 1.

Ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng chụp ảnh trong chuyến thăm UAE của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ

REUTERS


Ông Erdogan vừa tái đắc cử nhưng chỉ với tỷ lệ chênh lệch phiếu bầu rất thấp. Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn trong tình trạng khó khăn về kinh tế và xã hội, tài chính và tiền tệ. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ mà ông Erdogan bây giờ phải nhanh chóng giải quyết là tìm kiếm viện trợ tài chính và vốn đầu tư từ bên ngoài để thúc đẩy tăng trưởng, khắc chế lạm phát và ổn định chính trị xã hội. Với Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ vốn vẫn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Nhưng với UAE và Ả Rập Xê Út, ông Erdogan buộc phải tỏ ra nhún nhường và thiện chí chứ không còn kẻ cả và làm cao. Ngoài những láng giềng gần này, Thổ Nhĩ Kỳ khó tìm được đồng minh hay đối tác sẵn lòng viện trợ tài chính và đầu tư lớn mà không đặt ra những điều kiện chính trị tiên quyết khó nhằn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các vương triều láng giềng gần kia thấy trong tình trạng khó khăn hiện tại của ông Erdogan cơ hội để khai phá và chinh phục thị trường, để ràng buộc Thổ Nhĩ Kỳ vào những tập hợp lực lượng hay liên kết trong khu vực do họ chủ xướng. Ngoài ra, những vương triều này còn cần Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó Iran. Nghi kỵ và định kiến giữa hai bên vẫn chưa hết, nhưng suy tính thực dụng và lợi ích thiết thực đang thắng thế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.