Xúc động lễ tang trung tá quân đội hy sinh khi cứu 2 người dân đuối nước

Đức Huy
Đức Huy
02/09/2023 14:58 GMT+7

Lễ tang trung tá Trương Hồng Kỳ (Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự TX.Sông Cầu, Phú Yên), người đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước, được tổ chức vào đúng sinh nhật của ông (ngày 2.9).

Sáng 2.9, lễ tang của trung tá Trương Hồng Kỳ (42 tuổi), Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự TX.Sông Cầu, diễn ra tại nhà riêng ở P.Xuân Yên (TX.Sông Cầu) trong niềm tiếc thương của gia đình, đồng đội, bạn bè, người thân và láng giềng. Trung tá Trương Hồng Kỳ là người đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước vào chiều 1.9.

Quên mình cứu dân - Ảnh 1.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, viết vào sổ tang trung tá Trương Hồng Kỳ

ĐỨC HUY

Dũng cảm cứu người

Theo trung tá Lê Hoàng Phương, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự TX.Sông Cầu, trung tá Trương Hồng Kỳ đảm nhiệm trực chỉ huy đơn vị ngày 1.9. Chiều 1.9, trung tá Kỳ đi kiểm tra công tác trên địa bàn cùng với thiếu tá Nguyễn Ngọc Thanh.

Khi đến khu vực bãi biển Đá Bia Đồng Bé (thuộc thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh) thì nghe người dân tri hô có người đuối nước, trung tá Kỳ vội bơi ra cứu người. Hai người đuối nước là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (40 tuổi, ở khu phố Long Hải Bắc, P.Xuân Yên, TX.Sông Cầu) và em Trần Phan Minh Thiện (15 tuổi, ở khu phố Lệ Uyên Đông, P.Xuân Yên).

Trung tá Kỳ cứu được em Thiện vào bờ rồi tiếp tục bơi ra để cứu ông Tuấn. Lúc này, người dân dùng thúng chai bơi ra tới nơi hỗ trợ, đưa trung tá Kỳ cùng ông Tuấn vào bờ. Khi lên thúng chai thì cả hai bất tỉnh, được người dân đưa vào bờ và sơ cứu ban đầu, sau đó đưa vào Trung tâm Y tế TX.Sông Cầu.

"Đến 17 giờ chiều 1.9, trung tá Kỳ vĩnh viễn ra đi. Hành động dũng cảm của trung tá Trương Hồng Kỳ là tấm gương sáng, thể hiện phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ nhân dân", trung tá Phương bùi ngùi ngấn lệ.

Nêu gương để học tập

Theo trung tá Lê Hoàng Phương, trung tá Trương Hồng Kỳ là một chỉ huy mẫu mực, luôn đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. Địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lũ, trung tá Kỳ luôn hăng hái đi đầu trong việc hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trung tá Kỳ còn là một sĩ quan gần gũi với đồng chí, đồng đội...

Quên mình cứu dân - Ảnh 2.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên thăm viếng, động viên gia đình trung tá Trương Hồng Kỳ

ĐỨC HUY

Đại tá Trương Quang Sinh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết sau khi trung tá Trương Hồng Kỳ hy sinh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã ký tờ trình đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Dũng cảm cho trung tá Kỳ. Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng của địa phương phát động phong trào học tập, nêu gương dũng cảm của trung tá Trương Hồng Kỳ.

"Đối với gia đình trung tá Trương Hồng Kỳ, đơn vị, đồng đội sẽ nhận đỡ đầu các cháu còn nhỏ và đảm bảo tốt các chính sách hậu phương quân đội theo quy định của Đảng, Nhà nước và quân đội".

Quên mình cứu dân - Ảnh 3.

Ông Trương Hồng Kỳ được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá theo quyết định số 88/QĐT-BQP ngày 2.9.2023.

MINH HUY

Tại lễ truy điệu, trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao truy phong quân hàm trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá cho ông Trương Hồng Kỳ.

Trong sổ tang, trung tướng Trịnh Đình Thạch viết: "Tôi rất xúc động và khâm phục trước sự hy sinh dũng cảm quên mình cứu người của đồng chí Kỳ. Nghĩa cử cao đẹp của đồng chí đã góp phần tô khắc hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng chí mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong quân khu học tập noi theo".

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho trung tá Trương Hồng Kỳ

Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1011/QĐ-CTN ngày 2.9.2023 truy tặng Huân chương Dũng cảm cho trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự TX.Sông Cầu (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng) vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.

Trước đó, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 88/QĐT-BQP ngày 2.9.2023 truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với ông Trương Hồng Kỳ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.