Đoàn viên công đoàn quân đội góp phần làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ

25/05/2023 17:16 GMT+7

'Cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động đều là những chiến sĩ văn hóa, sống chan hòa, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên; góp phần làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bộ đội của dân trong thời kỳ mới'.

Đó là phát biểu của trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX (2023 - 2028), diễn ra ngày 25.5. Đại hội đánh giá tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua (2018 - 2023); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới (2023 - 2028).

Nơi nào có tổ chức công đoàn quan tâm lãnh đạo, nơi đó đơn vị mạnh - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại đại hội

PHAN THU HOÀI

Những năm qua, tổ chức công đoàn thuộc Quân 7 khu luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Hiện nay, toàn Quân khu 7 có 9/27 đơn vị trực thuộc có tổ chức công đoàn, với 19 công đoàn cơ sở và hơn 3.000 đoàn viên công đoàn.

Các hoạt động của công đoàn Quân khu 7 như thăm hỏi, tặng quà, giải quyết chế độ chính sách nhân dịp tết Nguyên đán, Tháng công nhân được tổ chức kịp thời, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Cụ thể, đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp khó khăn cho gần 2.500 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro…; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà cho hơn 18.500 người dân vùng sâu, vùng xa, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; thực hiện chương trình "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội", xây mới 6 căn nhà và sửa chữa 18 căn; hỗ trợ 3,5 tỉ đồng giúp nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 172 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 4.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

"Tôi đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của đoàn viên công đoàn, người lao động đã ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất. Cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động đều là những chiến sĩ văn hóa, sống chan hòa, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên; góp phần làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bộ đội của dân trong thời kỳ mới", trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X

PHAN THU HOÀI

Trung tướng Trần Hoài Trung lưu ý, thời gian tới có nhiều vấn đề đặt ra cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu 7. 

Cụ thể là cần đưa ra các giải pháp nếu xảy ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, việc làm của người lao động bị cắt giảm, thu nhập giảm sút. Bên cạnh đó, cần giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển công nhân có trình độ cao, làm chủ vũ khí trang bị, phương tiện hiện đại…

Đặc biệt, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức kích động, thành lập các tổ chức với tên gọi "Tổ chức đại diện cho người lao động" với thủ đoạn tinh vi, bước đầu lôi kéo một bộ phận công nhân, người lao động chống Đảng, chống Nhà nước và chống lại lợi ích của người lao động.

"Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động vừa là người chiến sĩ nên chất xung kích sáng tạo sẵn sàng chiến đấu hy sinh phải gắn với chất tiên phong, khoa học sáng tạo, hiệu quả của người công nhân. Càng trong khó khăn, gian khổ, công nhân, người lao động trong lực lượng vũ trang Quân khu càng phải kiên định, vững vàng, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng", Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra 7 đại biểu chính thức đi dự đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X và 2 đại biểu dự khuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.