VRG phối hợp Quân khu 7 phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới Tổ quốc

21/04/2023 04:18 GMT+7

Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) hiện đứng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới Lộc Ninh và Bù Đốp (Bình Phước), tiếp giáp nước bạn Campuchia.

Trong những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh phối hợp Quân khu 7 làm tốt công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Bàn giao đất cho mục đích quốc phòng

Dọc con đường hành lang biên giới Việt Nam - Campuchia, bên dãy cao su xanh ngút ngàn, ông Lê Thanh Nghị, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh tự hào vì thời gian qua, công ty đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (trực thuộc Quân khu 7), UBND H.Lộc Ninh trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục bàn giao đất cho mục đích quốc phòng.
VRG phối hợp Quân khu 7 phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới Tổ quốc - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Nghị, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh

PHAN THU HOÀI

Cụ thể, công ty đã bàn giao 20 ha đất cho H.Lộc Ninh xây dựng vùng lõi căn cứ hậu cần kỹ thuật và 8 ha đất cho Quân khu 7, UBND tỉnh để xây dựng các điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới trên địa bàn và đưa dân lên sinh sống.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh cũng để lại toàn bộ số cây cao su trên diện tích đất công ty bàn giao cho các hộ dân. Đồng thời, tạo điều kiện nhận các hộ này vào làm công nhân để có nguồn thu nhập, góp phần ổn định đời sống tại nơi ở. 

Công ty còn bàn giao cho Quân khu 7 5 ha đất xây dựng doanh trại đơn vị cụm 5, bàn giao 2 ha đất xây dựng nhà truyền thống Sư đoàn Bộ binh 302...

VRG phối hợp Quân khu 7 phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới Tổ quốc - Ảnh 2.

VRG phối hợp Quân khu 7 xây dựng các điểm dân cư liền kề trên địa bàn H.Bù Đốp

PHAN THU HOÀI

"Có thể khẳng định, trong những năm qua Công ty cao su Lộc Ninh đã phối hợp các đơn vị thuộc Quân khu 7 thực hiện tốt hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến biên giới của tỉnh Bình Phước. 

Điều này góp phần xây dựng công ty với mục tiêu "công nhân giàu, công ty mạnh", xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc đất nước trong tình hình mới", ông Nghị nhấn mạnh.

Vừa lao động sản xuất, vừa xung kích bảo vệ biên giới

Câu chuyện về những người công nhân cao su vừa lao động sản xuất, vừa tham gia lực lượng dân quân tự vệ góp phần bảo vệ Tổ quốc đã trở thành truyền thống của các công ty cao su đứng chân gần biên giới.

Hằng năm,  Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Ban Chỉ huy Quân sự H.Lộc Ninh làm tốt công tác tập huấn cán bộ, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới.

Những chiến sĩ dân quân tự vệ của Cao su Lộc Ninh góp phần không nhỏ trong nâng cao huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu

PHAN THU HOÀI

Anh Ngô Quyết Bảo, hiện là trợ lý bảo vệ Xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp (thuộc Cao su Lộc Ninh) và nằm trong lực lượng khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho hay, mỗi thành viên của tổ bảo vệ đều xác định nhiệm vụ của mình không chỉ là bảo vệ an ninh riêng của công ty mà của cả địa phương, của Tổ quốc.

Các hoạt động nổi bật của tổ bảo vệ gồm tuần tra canh gác, không để các đối tượng xấu bạo loạn, biểu tình, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Bảo nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích trong công tác dân quân tự vệ.

"Là một người công nhân, được tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ, bản thân tôi rất tự hào, đồng thời cũng mang trong mình trách nhiệm tuần tra canh gác, không để các đối tượng quấy rối, gây ảnh hưởng đến an ninh của công ty nói riêng và góp phần bảo vệ biên giới, bảo vệ Tổ quốc nói chung", anh Bảo nói.

Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp đỡ, hướng dẫn các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh xây dựng lực lượng tự vệ với phương châm "Vững mạnh và rộng khắp". Hằng năm, lực lượng tự vệ đã tổ chức huấn luyện và tham gia hội thi, hội thao đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định.

VRG phối hợp Quân khu 7 phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới Tổ quốc - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thành Ruân cho biết tình cảm phối hợp giữa VRG và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước ngày càng bền chặt

PHAN THU HOÀI

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã chủ động tham mưu cho VRG bàn giao hơn 171 ha đất để xây Khu căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật; căn cứ chiến đấu; điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới...

Đại tá Nguyễn Thành Ruân cũng cho biết thêm, Cao su Lộc Ninh đã cưa bỏ 296 cây cao su đang khai thác trị giá gần 150 triệu đồng, hỗ trợ Đội K72 cất bốc được 101 hài cốt liệt sĩ tại ấp K54 (xã Lộc Thiện, H.Lộc Ninh)...

Một buổi tuần tra của lực lượng bảo vệ Cao su Lộc Ninh trên địa bàn H.Bù Đốp

PHAN THU HOÀI

Trong các dịp lễ, tết, các công ty cao su phối hợp thăm và tặng quà cho các lực lượng chống dịch Covid-19, thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng bào nghèo với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. 

Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao giao lưu giữa các đơn vị nhằm tăng cường tình đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Suốt 40 năm qua, hoạt động kết nghĩa giữa VRG và Quân khu 7 ngày càng có chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực. Hai bên thường xuyên thăm hỏi, trao đổi thông tin, động viên và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng trong 40 năm qua, các đơn vị thành viên VRG đã tổ chức thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa với 991 lần, tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng. 

Đây là những hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo, vun đắp tình cảm gắn bó, nghĩa tình giữa 2 đơn vị, là động lực tinh thần giúp đỡ nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước giao cho VRG và lực lượng vũ trang Quân khu 7.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.