Xuất khẩu gạo tăng mạnh nhưng ‘có rất ít lô đạt yêu cầu của EU’

Chí Nhân
Chí Nhân
01/05/2023 15:55 GMT+7

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay nhưng phần lớn vẫn tập trung ở các thị trường truyền thống. Ngược lại, các thị trường cao cấp như châu Âu (EU) đang gặp khó vì không đạt yêu cầu về chất lượng.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính từ đầu năm đến ngày 15.4, xuất khẩu gạo đạt gần 2,4 triệu tấn, trị giá 1,25 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2022, tăng gần 34% về số lượng và tăng 44,5% về trị giá. Sản lượng gạo xuất khẩu vẫn tập trung ở các thị trường truyền thống châu Á và châu Phi.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh nhưng ‘có rất ít lô đạt yêu cầu của EU’ - Ảnh 1.

Xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường EU lại gặp khó vì chất lượng

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường châu Âu gặp nhiều khó khăn do không đáp ứng được các quy định về dư lượng thuốc trừ sâu. Kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm gạo hàng hóa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp địa phương cho thấy, có rất ít các lô được kiểm tra đạt yêu cầu. 

Một vấn đề quan trọng khác đối với xuất khẩu gạo sang EU, theo VFA hiện nay, sản lượng lúa Tài nguyên Chợ Đào còn rất ít, thay vào đó các giống OM và một số giống khác đang được phát triển mạnh. Chính vì vậy, danh mục sản phẩm được xuất sang châu Âu hiện không còn phù hợp đối với một số chủng loại, điển hình như Đài Thơm và Tài nguyên. VFA kiến nghị Bộ Công thương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm cập nhật, bổ sung danh mục hàng hóa gạo thơm (như DS1, Đài Thơm 8, ST24, ST25 và một số giống OM) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Một khó khăn với ngành lúa gạo hiện nay là các thương nhân gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết do tập quán bán - mua giữa nông dân và doanh nghiệp vẫn còn nhiều khác biệt. Bên cạnh đó, chi phí tổ chức liên kết và vận hành bộ máy thu mua quá tốn kém làm cho việc liên kết thời gian qua kém hiệu quả. Thực tế, ngành hàng cũng cho thấy vai trò đáng ghi nhận của hàng xáo trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo hàng hóa là rất cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.