Ban tổ chức gạo ngon ‘chưa liên lạc được’ với ‘Vua gạo ST25’

Chí Nhân
Chí Nhân
07/11/2022 13:39 GMT+7

Trưa 7.11, một thành viên Ban tổ chức cuộc thi “Gạo ngon Việt Nam” lần thứ 3 năm 2022 cho biết đang liên lạc với ông Hồ Quang Cua để nắm rõ thông tin. Nhưng… “chưa liên lạc được”.

Ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch VFA, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Mọi người cũng đang liên hệ chỗ anh Cua để nhận văn bản khiếu nại, nhưng vẫn chưa liên hệ được”.

Ông Hồ Quang Cua vẫn chưa có khiếu nại chính thức về kết quả cuộc thi

Chí Nhân

Trong những ngày qua, có thông tin cho rằng ông Hồ Quang Cua cha đẻ của 2 giống gạo ngon nổi tiếng là ST24ST25 đã có khiếu nại và tuyên bố trả lại giải thưởng cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức và trao thưởng ngày 4.11.

Trong buổi trưa 7.11, chúng tôi đã liên hệ với ông Cua để trao đổi về những “lùm xùm” gần đây, nhưng cũng không nhận được phản hồi. Trước đó, sáng ngày 6.11, ông Cua “xin phép” không nói gì thêm vì muốn tập trung thời gian vào tâm trí làm “tường trình” về toàn bộ vụ việc.

‘Vua gạo ST25’ đang làm tường trình về cuộc thi 'Gạo ngon Việt Nam 2022'

Tại cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022, ở phần thi gạo thơm: giống gạo TBR39 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (ThaiBinh Seed) giành giải nhất. Gạo ST24 của DNTN Hồ Quang Trí (gia đình ông Cua) giành hạng nhì và gạo Lộc Trời 28 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đoạt hạng ba.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, những "lùm xùm" xung quanh cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần này vẫn chưa phải chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.