Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương

13/03/2024 19:59 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt cùng Sở TN-MT tỉnh xử lý tình trạng ô nhiễm 3 hồ lắng nước trước khi đổ vào hồ Xuân Hương.

Ngày 13.3, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt cùng Sở TN-MT tỉnh xử lý tình trạng ô nhiễm 3 hồ lắng nước trước khi đổ vào hồ Xuân Hương (Báo Thanh Niên ngày 28.2 đã phản ánh).

Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương- Ảnh 1.

Hồ lắng số 3 bên đường Yersin Đà Lạt nước đen ngòm bốc mùi hôi thối

LÂM VIÊN

Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương

Theo đó, sau khi đi thực địa kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các hồ lắng số 1, số 2 và số 3 xung quanh hồ Xuân Hương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu là do nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, rác thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ lắng. Ngoài ra, còn có rác thải từ thượng nguồn các suối thuộc lưu vực hồ lắng trôi về, từ đó gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường trong khu vực 3 hồ lắng.

Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương- Ảnh 2.

Hồ lắng số 2 bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt

LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo TP.Đà Lạt lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ xả nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường ra các hồ lắng và hồ Xuân Hương. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đổ rác thải không đúng nơi quy định, đổ trực tiếp ra hồ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương- Ảnh 3.

Nghiêm cấm việc đổ rác thải ra hồ, khu vực quanh hồ, lưu vực suối của các hồ lắng

LÂM VIÊN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu TP.Đà Lạt nghiên cứu, thử nghiệm để lựa chọn thực hiện các giải pháp phù hợp như sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước để xử lý, hòa tan; trồng cây thủy sinh có khả năng xử lý nước, tạo cảnh quan; nạo vét bùn, bồi lắng; vệ sinh mặt nước hoặc các giải pháp phù hợp khác. Đồng thời, nghiêm cấm việc đổ rác thải ra hồ, khu vực quanh hồ, lưu vực suối của các hồ lắng.

Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng với rác thải và cá chết ở hồ lắng số 2

LÂM VIÊN

Về lâu dài, ông Phúc yêu cầu TP.Đà Lạt nghiên cứu lập dự án thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh hồ lắng, khu vực có nước xả thải ra hồ Xuân Hương và dọc theo lưu vực suối đổ về hồ lắng; xây dựng kè chống bồi lắng, bảo vệ suối (đoạn suối từ khu quy hoạch dân cư đường Phạm Hồng Thái đến hồ lắng số 2); xây dựng vỉa hè dọc theo tuyến đường hai bên hồ lắng số 1; tạo công viên cảnh quan cho các hồ lắng.

Riêng đối với hồ lắng số 3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương rà soát, xác định đơn vị quản lý sử dụng diện tích đất, mặt nước để yêu cầu thực hiện các giải pháp xử lý, phòng chống ô nhiễm hồ lắng hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết phù hợp.

Xem nhanh 12h ngày 14.3: Xử lý tình trạng ô nhiễm các hồ lắng trước khi đổ vào hồ Xuân Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.