Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc

28/02/2024 18:58 GMT+7

Suốt nhiều tuần qua, mỗi lần đi qua các hồ lắng bên hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), người dân và du khách phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc.

Ngày 28.2, PV Thanh Niên rảo quanh các hồ lắng bên hồ Xuân Hương, được xem là "trái tim" của phố núi Đà Lạt, chứng kiến màu nước đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đóng cửa ngày đêm vì mùi hôi thối từ các hồ lắng bên hồ Xuân Hương

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 1.

Nước trong hồ lắng bên đường Yersin bị ô nhiễm nghiêm trọng

LÂM VIÊN

Trong đó, hồ lắng cạnh đường Yersin (gần quảng trường Lâm Viên) đang bị ô nhiễm nặng, nước hồ lắng đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc. Nước từ hồ lắng này chảy vào hồ Xuân Hương sủi bọt trắng xóa.

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 2.

Tình trạng ô nhiễm ở hồ lắng

LÂM VIÊN

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 3.

Nước từ hồ lắng chảy vào hồ Xuân Hương sủi bọt trắng xóa

LÂM VIÊN

Tương tự, hồ Đội Có (đầu đường Bùi Thị Xuân, P.2, Đà Lạt) cũng chịu chung số phận, bầu không khí ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Tại hồ này, nhờ có lớp bèo phủ trên mặt hồ nên màu đen của nước được che lấp bớt, nhưng nguồn nước ô nhiễm này ngày đêm chảy vào hồ Xuân Hương.

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 4.

Hồ lắng Đội Có nhờ có lớp bèo phủ trên mặt hồ nên màu đen của nước được che lấp bớt

LÂM VIÊN

Xem nhanh 12h ngày 29.2: Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm

Theo quan sát của PV, các hồ lắng này hằng ngày đang phải hứng nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xung quanh đổ về. Hồ lắng có chức năng chặn rác thải, nhưng lại không có thiết bị lọc nước nên trở thành nguồn ô nhiễm.

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 5.

Hồ lắng phía thượng nguồn hồ Xuân Hương có nhiều rác đọng

LÂM VIÊN

Mùi hôi thối bốc lên từ các hồ lắng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, buộc nhiều gia đình phải đóng kín cửa nhà cả ngày lẫn đêm.

Các hồ lắng bên hồ Xuân Hương Đà Lạt nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc- Ảnh 6.

Cơ quan chức năng dùng xe cẩu vớt rác, bèo tại hồ lắng phía thượng nguồn hồ Xuân Hương

LÂM VIÊN

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27.2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao UBND TP.Đà Lạt khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các hồ lắng trước khi nước chảy vào hồ Xuân Hương.

Nhiều năm trước TP.Đà Lạt đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý ô nhiễm tại các hồ lắng và hồ Xuân Hương. Tuy nhiên, các giải pháp trước đây chỉ mang tính tạm thời, chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Do đó, cứ vào mùa nắng nóng nước hồ lắng và hồ Xuân Hương lại ô nhiễm nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.