Xử lý tài khoản Facebook bịa đặt phương án sáp nhập quận ở TP.HCM

16/09/2023 19:13 GMT+7

Sở TT-TT TP.HCM đang phối hợp Bộ TT-TT xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt về phương án sáp nhập quận, phường trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 16.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Sở TT-TT TP.HCM cho biết, sau khi ghi nhận thông tin về phương án sáp nhập quận, phường đăng tải trên mạng xã hội, Sở TT-TT đã phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan báo chí bác bỏ thông tin sai lệch này.

Tin bịa đặt TP.HCM thành lập 3 quận Gia Định, Sài Gòn và Chợ Lớn

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền phương án thành lập các quận: Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn. Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định hiện vẫn đang trong giai đoạn rà soát và xin chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chưa có phương án cụ thể và chính thức nào được thông qua. Do vậy, những phương án này hoàn toàn sai sự thật.

Lãnh đạo Sở TT-TT cho biết thêm đang phối hợp Sở Nội vụ cập nhật thông tin, tình hình cho cơ quan báo chí trong thời gian tới. Song song đó, Sở TT-TT đang phối hợp Bộ TT-TT rà soát, xử lý các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật.

Xử lý tài khoản Facebook bịa đặt phương án sáp nhập quận ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện TP.HCM chưa có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

NGỌC DƯƠNG

Đây không phải lần đầu tiên những phương án sắp xếp quận, phường ở TP.HCM được cư dân mạng "tưởng tượng" và đăng tải trên mạng xã hội. Vào đầu tháng 8.2023, mạng xã hội lan truyền thông tin về 3 phương án sáp nhập các quận. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Nội vụ và các địa phương đều lên tiếng bác bỏ.

Xem nhanh 12h ngày 17.9: Phạt người làm cháy nhà 8 tầng ở Hà Nội | Tin bịa đặt TP.HCM lập 3 quận mới

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên Wikipedia từng có chủ đề "Phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại TP.HCM", trong đó đưa ra nhiều phương án sáp nhập quận này với quận kia, hoặc 2 phường, xã cạnh nhau và đổi thành tên mới. Hiện những thông tin này đã bị gỡ bỏ.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Trong giai đoạn 2023 - 2025, đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp gồm: quận có diện tích dưới 7 km2 và dân số dưới 300.000 người; phường rộng dưới 1,1 km2 và dân số dưới 45.000 người (phường thuộc quận) và dưới 21.000 người (thuộc thành phố); xã rộng dưới 6 km2 và dân số dưới 24.000 người.

TP.HCM có 16 quận, 5 huyện và TP.Thủ Đức với 312 phường, xã, thị trấn. Hồi tháng 8.2023, Sở Nội vụ gửi văn bản đề nghị 6 quận và 142 phường, thị trấn rà soát các tiêu chí đặc thù để xem xét không phải sắp xếp theo Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, 6 quận gồm: 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận. Danh sách 142 phường, thị trấn ở các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, TP.Thủ Đức và H.Hóc Môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.