Xử lý 2 trường hợp đưa đề ra ngoài, Bộ Công an đặc biệt căn cứ về hành vi

Xử lý 2 trường hợp đưa đề ra ngoài, Bộ Công an đặc biệt căn cứ về hành vi

29/06/2023 21:57 GMT+7

Chuyện lộ, lọt đề thi là vấn đề được các phóng viên đặt ra nhiều nhất trong buổi họp báo của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào chiều ngày 29.6.2023. Tại đây, Bộ Công an đã có những chia sẻ về việc xử lý 2 trường hợp vi phạm vừa qua.

Chuyện lọt, lộ đề thi là vấn đề được các phóng viên đặt ra nhiều nhất trong buổi họp báo của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào chiều ngày 29.6.2023. Điều này cũng dễ hiểu vì chỉ trong ngày 28.6 trước đó, cả 2 môn thi văn và toán đều xảy ra tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để chụp hình đưa đề thi ra ngoài trong giờ làm bài.

Xử lý 2 trường hợp làm lộ đề, Bộ Công an đặc biệt căn cứ về hành vi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an thông tin trong buổi họp báo

Trả lời về phương án phòng tránh gian lận thi cử trong các năm tiếp theo, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Bộ đã đề phòng từ xa, qua nhiều tập huấn, qua nhiều văn bản. Năm nay, Bộ Công an còn đưa ra hình mẫu và kỹ năng để phát hiện việc này. Việc này đã biết, đã phòng và cảnh báo, truyền thông mạnh. Tuy nhiên, với kỳ thi quy mô lớn, vẫn có trường hợp cá biệt xảy ra. 2 trường hợp với hơn 1 triệu thí sinh là cá biệt nếu chia theo tỉ lệ.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cũng đã có thông tin liên quan đến việc xử lý 2 thí sinh làm lọt, lộ đề thi tốt nghiệp THPT này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.