Xem Seoul rầm rộ diễn tập phòng thủ

Xem Seoul rầm rộ diễn tập phòng thủ

28/12/2023 14:08 GMT+7

Hơn 1.000 quân nhân, cảnh sát và nhân viên cấp cứu Hàn Quốc đã tham gia các cuộc tập trận phòng thủ hiếm thấy hôm thứ 27.12 mô phỏng một cuộc tấn công của Triều Tiên vào Seoul, nhằm xoa dịu nỗi lo ngại khi thành phố thủ đô nằm trong khoảng cách tấn công của vũ khí Triều Tiên.

Đây là cuộc tập trận phòng thủ hiếm thấy ngày tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 27.12.

Hơn 1.000 quân nhân, cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã tham gia cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công của Triều Tiên vào Seoul.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nhắc lại cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào các thị trấn ở Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Ông cho rằng diễn biến đó cho thấy năng lực quân sự vượt trội không có nhiều ý nghĩa nếu đối phương tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ thành công.

Cuộc tập trận hôm 27.12 mô phỏng các cuộc tấn công vào cơ sở cấp nước, trạm mạng điện thoại và hành lang cáp điện và thông tin liên lạc ngầm.

Seoul chỉ cách biên giới quân sự với Triều Tiên chưa đầy 40 km.

Ông Oh chỉ ra rằng khoảng cách đó khiến thủ đô đặc biệt dễ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Cuộc tập trận diễn ra vào ngày Hàn Quốc áp đặt các lệnh cấm vận mới đối với 8 người Triều Tiên có liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Hàn Quốc và Triều Tiên từng đụng độ trên biển và một trong những hòn đảo của miền Nam đã bị miền Bắc pháo kích.

Nhưng chưa có cuộc tấn công trực tiếp nào vào Seoul kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.